Trình diện tại cuộc họp toàn thể của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất thuộc Quốc hội vào ngày 28/5, Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong phát biểu sẽ đối phó quyết liệt nhất có thể về việc Ủy ban Olympic Nhật Bản ghi chú đảo Dokdo của Hàn Quốc là lãnh thổ của nước này trong bản đồ rước đuốc Thế vận hội đăng tải trên trang chủ.
Trước câu hỏi chất vấn của nghị sĩ Kim Young-joo đảng Dân chủ đồng hành về đối sách của Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Chung cho biết Bộ Ngoại giao đã bày tỏ lập trường phản đối mạnh mẽ với phía Nhật Bản. Seoul tuyệt đối không chấp nhận hành động sai trái của Tokyo về chủ quyền đảo Dokdo.
Về việc Mỹ hỗ trợ vắc-xin COVID-19 cho quân đội Hàn Quốc, Bộ trưởng Chung nhấn mạnh vấn đề này không hề liên quan tới việc tập trận chung Hàn-Mỹ. Thời điểm, quy mô, phương thức tập trận sẽ được quân đội thảo luận và quyết định, tách biệt với vấn đề vắc-xin.
Một nghị sĩ chất vấn rằng cam kết cung cấp vắc-xin cho 550.000 binh lính Hàn Quốc là một thành quả không tương xứng với kế hoạch đầu tư 44.000 tỷ won (39,4 tỷ USD) vào Mỹ của 4 doanh nghiệp lớn Hàn Quốc. Về điều này, ông Chung trả lời rằng đây là một đánh giá chưa hiểu hết thành quả chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Moon Jae-in. Các doanh nghiệp tự đưa ra quyết định đầu tư tại Mỹ căn cứ trên lợi ích thương mại. Việc đầu tư sẽ giúp cho các doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường Mỹ, đẩy cao trình độ công nghệ. Trong khi đó, Mỹ đẩy mạnh được nền tảng sản xuất thông qua các kế hoạch đầu tư này.