Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc ra mắt Ủy ban trung hòa carbon 2050

Write: 2021-05-31 09:41:06Update: 2021-05-31 23:13:56

Hàn Quốc ra mắt Ủy ban trung hòa carbon 2050

Photo : YONHAP News

"Ủy ban trung hòa carbon 2050" trực tiếp dưới quyền Tổng thống đã chính thức ra mắt, đóng vai trò bao quát các chính sách về đối phó với biến đổi khí hậu.

Lễ ra mắt ủy ban được tổ chức vào ngày 29/5, một ngày trước thềm Hội nghị thượng đỉnh "Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu đến năm 2030" (P4G) tại Seoul, với sự tham dự của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và hai đồng Chủ tịch Ủy ban là Thủ tướng Kim Boo-kyum và Giáo sư Yoon Soon-jin hệ Cao học về Môi trường, Đại học quốc gia Seoul.

Ủy ban có sự tham gia của tổng cộng 97 người, ngoài hai đồng Chủ tịch còn có 18 ủy viên Chính phủ như Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki, Phó Thủ tướng phụ trách xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hye, 77 ủy viên dân sự là đại diện giới doanh nghiệp, học giả, tổ chức dân sự.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh để đạt được mục tiêu trung hòa carbon cho tới năm 2050, phải đoàn kết tinh thần thực hiện của người dân, sự đổi mới của doanh nghiệp và quyết tâm vững chắc của Chính phủ. Ủy ban trung hòa carbon 2050 sẽ trở thành tâm điểm trong quá trình thực hiện mục tiêu này.
 
Tổng thống đề ra các bài toán cho ủy ban, đó là lập "kịch bản trung hòa carbon 2050" trong nửa đầu năm nay, mục tiêu trung hạn là lập sớm kế hoạch nâng mục tiêu cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính của quốc gia cho tới năm 2030, thiết lập mục tiêu giảm theo từng lĩnh vực như năng lượng, công nghiệp, vận tải, công trình dựa trên sự nhất trí toàn dân, cụ thể hóa phương tiện thực hiện.

Thủ tướng Kim Boo-kyum phát biểu sự ra mắt của Ủy ban là bước đi đầu tiên nhằm thực hiện "trung hòa carbon cho tới năm 2050". Cơ cấu kinh tế, cuộc sống thường nhật của người dân dự kiến sẽ có sự thay đổi mang tính bước ngoặt.

Ủy ban trung hòa carbon 2050 là tổ chức được hợp nhất từ Ủy ban tăng trưởng xanh, Hội đồng quốc gia về khí hậu và chất lượng không khí và Ủy ban đối sách đặc biệt về bụi nhỏ. Ủy ban sẽ đóng vai trò là "tháp điều khiển" ở mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội trong vòng 30 năm tiếp theo, nhằm đạt mục tiêu "trung hòa carbon cho tới năm 2050".

Lựa chọn của ban biên tập