Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã bác bỏ cáo buộc của Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng Bắc Triều Tiên đã sử dụng sai mục đích tiền viện trợ của Liên Hợp Quốc.
UNDP cho biết cơ quan này chỉ hỗ trợ 175,000 đô la cho Bình Nhưỡng từ 2001 đến 2005 và do đó cáo buộc của Mỹ về việc Bắc Triều Tiên sử dụng 2,8 triệu đô la tiền viện trợ để đầu tư vào bất động sản ở nước ngoài là rất khó hiểu.
UNDP cũng cho biết việc Bình Nhưỡng mua các thiết bị dẫn đường vệ tinh là dựa trên những đề xuất của các chuyên gia nhằm phòng chống lũ lụt và số tiền này khó có thể được sử dụng vào các mục đích khác.
Tuy nhiên cơ quan này cũng cho biết đang nghiêm túc đang xem xét những cáo buộc Bình Nhưỡng làm tiền giả và đã gửi cho Mỹ 3.500 đô la bị nghi là giả.
UNDP sẽ sớm công bố kết quả điều tra và sẽ tới Bắc Triều Tiên để tiến hành 1 cuộc điều tra nữa theo yêu cầu của tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon.