Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 1/6 đã kết luận Điều 16 Luật về sự tham gia của người dân vào xét xử hình sự, có nội dung lựa chọn thành viên bồi thẩm đoàn trong số những công dân Hàn Quốc trên 20 tuổi là "hợp hiến".
Tòa án Hiến pháp chỉ ra rằng việc giới hạn độ tuổi thấp nhất khi lựa chọn thành viên bồi thẩm đoàn chính là đề ra "tư cách tối thiểu" để thực hiện vai trò của một thành viên trong bồi thẩm đoàn. Việc trao tư cách thành viên bồi thẩm đoàn cho người đã tích lũy đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm cho tới 20 tuổi được cân nhắc dựa trên mục đích của chế độ người dân tham gia vào xét xử, quyền hạn và nghĩa vụ của thành viên bồi thẩm đoàn, nên không thể coi là "tự ý phân biệt đối xử".
Tháng 10/2018, một bị cáo bị khởi tố lên Tòa án thành phố Suwon (tỉnh Gyeonggi) với tội danh cưỡng dâm căn cứ theo Luật về bảo vệ tình dục trẻ em và thanh thiếu niên bày tỏ mong muốn được tổ chức phiên tòa xét xử có sự tham gia của người dân. Sau đó, trong quá trình xem xét luật liên quan về việc thành lập bồi thẩm đoàn, Hội đồng xét xử đã đề nghị Tòa án Hiến pháp tiến hành thẩm định lại Điều 16 Luật về sự tham gia của người dân vào xét xử hình sự, nêu ý kiến rằng điều khoản này đã vi hiến khi giới hạn tư cách thành viên bồi thẩm đoàn là công dân trên 20 tuổi.