Viện Kiểm sát quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang đẩy nhanh điều tra vụ việc một nữ trung sĩ Không quân đã tự tử sau khi tố giác bị quấy rối tình dục, bắt đầu từ việc bắt giam nghi phạm là trung sĩ họ Jang.
Đầu tháng 3 năm nay, tại một đơn vị Không quân ở thành phố Seosan, tỉnh Nam Chungcheong, nữ trung sĩ trên đã bị một trung sĩ họ Jang gọi tới ăn tối, sau đó bị quấy rối tình dục trên xe ô tô khi trên đường trở về căn cứ. Sau đó, nạn nhân đã tố giác vụ việc, đề nghị được chuyển sang đơn vị khác. Tuy nhiên, cuối cùng ngày 22/5 vừa qua, nữ trung sĩ được phát hiện đã tự tử tại đơn vị mới.
Phía gia quyến cho biết ngay từ ngày xảy ra vụ việc, nạn nhân đã báo lên cấp trên, nhưng lại không được xử lý thích đáng, như tách khỏi kẻ gây hại ngay lập tức. Thậm chí, thay vì được bảo vệ thì nạn nhân lại còn bị cấp trên thúc ép hòa giải. Gia quyến cho biết ít nhất cô đã bị thêm hai lần quấy rối tình dục, tố giác tổng cộng ba người gây hại.
Viện Kiểm sát quân sự đã bắt đầu điều tra từ đầu vụ việc, thông qua dữ liệu điện thoại di động của nạn nhân với nghi phạm họ Jang, hộp đen xe ô tô trong ngày xảy ra vụ việc. Các công tố viên quân đội còn tập trung điều tra về việc các sĩ quan cấp trên đã cố gắng che giấu, giảm nhẹ vụ việc thay vì khai báo.
Bộ Tư lệnh điều tra Hình sự thuộc Bộ Quốc phòng phụ trách điều tra về nghi ngờ Cảnh sát quân sự thuộc lực lượng Không quân đã sai sót trong quá trình điều tra vụ việc. Bộ Tư lệnh sẽ làm rõ lý do Cảnh sát quân sự tiến hành điều tra nạn nhân hai ngày sau khi nhận được tố giác, nhưng phải tới hai tuần sau đó mới điều tra nghi phạm. Bất chấp lo ngại nghi phạm có thể tiêu hủy chứng cứ, Cảnh sát quân sự lại không tiến hành đề nghị ban lệnh bắt giam hay tịch thu điện thoại của nghi phạm.
Ngoài ra, Phòng thanh tra Bộ Quốc phòng đã bắt tay vào thanh tra xem toàn bộ quy trình báo cáo và xử lý trong quân đội có diễn ra theo đúng quy định hay không, và trong quá trình này có xảy ra sự đe dọa hay cưỡng ép nạn nhân thỏa hiệp, gây ra thiệt hại lần hai hay không.
Bộ Quốc phòng quyết định lập ra Ủy ban thẩm định điều tra cảnh sát quân sự gồm khoảng 10 ủy viên dân sự như chuyên gia về bạo hành tình dục.
Tổng thống Moon Jae-in cũng đã trực tiếp ra chỉ thị điều tra nghiêm minh vụ việc, phải xem xét tới cả vấn đề về hệ thống chỉ huy, bao gồm quá trình xử lý, báo cáo vụ việc lên cấp trên cao nhất. Cấp trên cao nhất có nghĩa là Tổng tham mưu trưởng Không quân và Bộ trưởng Quốc phòng cũng có thể trở thành đối tượng điều tra.
Theo đó, Tổng tham mưu trưởng Không quân Lee Seong-yong ngày 4/6 đã tuyên bố xin từ chức để chịu trách nhiệm về vụ việc. Ông Lee xin lỗi người dân, gửi lời chia buồn và an ủi sâu sắc tới gia quyến. Tổng thống Moon Jae-in đã phê chuẩn ngay lập tức đơn xin từ chức của ông Lee.
Trong một diễn biến mới nhất, sáng ngày 4/6, Bộ Quốc phòng đã tiến hành khám xét với Viện Kiểm sát quân sự và Tiểu đoàn Cảnh sát quân sự thuộc Không đoàn chiến đấu 15 Không quân, tại trụ sở quân khu Gyeryongdae (cơ sở tổng hợp của Lục quân, Hải quân và Không quân tại thành phố Gyeryong thuộc tỉnh Nam Chungcheong).
Cùng với đó, Bộ Quốc phòng cũng tiến hành khám xét với Tiểu đoàn Cảnh sát quân sự, Không đoàn chiến đấu 20, đơn vị đã phụ trách điều tra vụ việc hồi tháng 3. Không đoàn chiến đấu 15 là đơn vị mới mà nữ trung sĩ được chuyển tới và đã tự tử. Không đoàn chiến đấu 20 là nơi nạn nhân bị quấy rối tình dục và bị hại lần hai.