Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính giới xúc tiến mở rộng phạm vi ngày nghỉ lễ được nghỉ bù

Write: 2021-06-07 11:14:15Update: 2021-06-15 13:21:33

Chính giới xúc tiến mở rộng phạm vi ngày nghỉ lễ được nghỉ bù

Photo : YONHAP News

Ngày thương binh liệt sĩ Hàn Quốc 6/6 năm nay rơi vào Chủ nhật. Các ngày lễ còn lại trong năm, như ngày Quốc khánh 15/8, Ngày lập nước 3/10, Giáng sinh 25/12 cũng đều vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật.

Nhiều dự luật với nội dung đề xuất cho nghỉ bù vào ngày thứ Hai tuần tiếp theo trong trường hợp các ngày "lịch đỏ" trùng vào cuối tuần đang được thảo luận tại Quốc hội.

Cho tới nay, Hàn Quốc chỉ cho phép nghỉ bù với trường hợp Tết Âm lịch, Trung thu, Ngày thiếu nhi trùng vào cuối tuần. Các dự luật trên đề xuất mở rộng phạm vi nghỉ bù sang tất cả các ngày lễ trong năm, với mục đích vực dậy tiêu thụ nội địa và thúc đẩy nền kinh tế.
     
Ngày Quốc khánh năm ngoái là vào thứ Bảy, Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định nghỉ bù vào ngày thứ Hai tuần tiếp theo. Một kết quả nghiên cứu cho thấy biện pháp này đã tạo ra hiệu quả sản xuất giá trị 4.200 tỷ won (3,8 tỷ USD).

Trong thời gian tới, nếu việc tiêm phòng vắc-xin COVID-19 được triển khai rộng rãi, các hoạt động bên ngoài được diễn ra tự do hơn, thì việc tăng thêm số ngày nghỉ lễ được nghỉ bù sẽ có thể tạo ra những hiệu quả kích thích tiêu dùng và tuyển dụng ở các lĩnh vực bị thiệt hại do dịch bệnh như nhà hàng, khách sạn

Nghị sĩ Kang Byung-won đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành nhấn mạnh người dân phải được nghỉ ngơi mới có thể làm tốt công việc, nền kinh tế quốc gia mới tốt lên. Ông Kang đề xuất tăng số ngày nghỉ bù để hồi phục kinh tế, xuất khẩu.

Do chính giới đều đồng tình ý kiến về vấn đề này, nên nhiều khả năng dự luật liên quan sẽ được thông qua tại Quốc hội trong tháng 6, bắt đầu áp dụng từ ngày Quốc khánh 15/8 tới.

Tuy nhiên, giới doanh nghiệp lo ngại việc mở rộng phạm vi số ngày nghỉ lễ được nghỉ bù sẽ làm gia tăng gánh nặng về chi phí nhân công, cần thảo luận rộng rãi trong xã hội về vấn đề này.

Lựa chọn của ban biên tập