Trong năm ngoái, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và tỷ giá hối đoái won/USD tăng, Tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người của Hàn Quốc đã giảm hai năm liên tiếp.
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 9/6 công bố số liệu cho biết GNI bình quân đầu người của Hàn Quốc trong năm ngoái đạt 37.620.000 won (31.881 USD).
Trong năm ngoái, tỷ giá hối đoái won/USD tăng hơn 1%. Nếu tính theo đồng USD thì GNI bình quân đầu người giảm 1%, nhưng nếu tính theo đồng won thì lại tăng 0,2%.
Hàn Quốc bước vào thời đại thu nhập bình quân đầu người 30.000 USD vào năm 2017, tới năm ngoái là năm thứ 4.
GNI được tính bằng tổng thu nhập của người dân từ các nguồn trong và ngoài nước chia cho tổng dân số, được sử dụng như một chỉ số nhằm nắm bắt mức độ sinh hoạt của người dân một quốc gia. Nếu vượt qua mốc 30.000 USD thì có nghĩa là nước đó tiến vào hàng ngũ quốc gia phát triển.
Tỷ lệ tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế năm ngoái của Hàn Quốc là -1%, lần đầu tiên tăng trưởng âm trong vòng 22 năm, kể từ lần tăng trưởng -5,1% vào năm 1998, thời kỳ khủng hoảng tiền tệ châu Á. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm 2019 là 2,2%.
Trong năm ngoái, GDP danh nghĩa của Hàn Quốc đạt 1.933.200 tỷ won (1.733,2 tỷ USD), tăng 0,4%, mức tăng thấp nhất trong vòng 22 năm kể từ sau năm 1998 (-0,9%). Chỉ số giảm phát GDP, lấy GDP danh nghĩa chia cho GDP thực tế, tăng 1,3%, mức tăng cao nhất trong vòng ba năm sau mức 2,2% năm 2017.