Trong bài phát biểu trước Quốc hội ngày 17/6, Đại diện đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Kim Gi-hyeon đã có những phát biểu chỉ trích gay gắt Phủ Tổng thống, Chính phủ và đảng cầm quyền, tuyên bố sẽ mở ra một nền chính trị bổ sung nhiều hơn nữa các giá trị, sự ủng hộ của các thế hệ, khu vực và tầng lớp xã hội.
Ông Kim chỉ trích mạnh mẽ toàn bộ chính sách kinh tế của Chính phủ đương nhiệm, đặc biệt là thất bại về chính sách bất động sản, việc làm.
Về nợ quốc gia, Đại diện Kim chỉ ra rằng nợ quốc gia gộp lại trong 68 năm kể từ sau khi thành lập Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc là 660.000 tỷ won (584,2 tỷ USD), vậy nhưng trong vòng 4 năm cầm quyền của Tổng thống Moon Jae-in đã tăng thêm 410.000 tỷ won (362,9 tỷ USD). Ông Moon đã mở ra thời đại nợ quốc gia 1 triệu tỷ won (885,1 tỷ USD) cho Hàn Quốc.
Về việc làm, mức tăng việc làm bình quân hàng năm trong nhiệm kỳ Tổng thống Moon chỉ dừng ở mức 83.000 người, bằng 22% thời Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye. Trong đó, quy mô gia tăng lao động hợp đồng ngắn hạn cao gấp 1,8 lần thời Chính phủ cựu Tổng thống Park và gấp 4,2 lần thời Chính phủ cựu Tổng thống Lee Myung-bak.
Đại diện đảng đối lập chỉ ra rằng chính sách đứng về phía công đoàn, chống lại doanh nghiệp của Chính phủ đương nhiệm chính là thủ phạm đã phá hủy việc làm, các doanh nghiệp đua nhau di đời nhà xưởng ra nước ngoài, làm biến mất 49.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp mỗi năm.
Ông Kim dành phần lớn thời gian để chỉ trích gay gắt chính sách bất động sản của Chính phủ hiện nay đã coi thường nguyên lý cung cầu thị trường. Ngoài ra, chính sách tuyển dụng và bất động sản sai lầm của Chính phủ đã dồn thanh niên độ tuổi 20, 30 lựa chọn đầu tư rủi ro cao như tiền điện tử. Chính phủ cần phải lập biện pháp bảo hộ nhà đầu tư vào tiền ảo tương tự như các sản phẩm tài chính khác, lùi thời gian đánh thuế.
Ông Kim cũng hối thúc Chính phủ thừa nhận và xin lỗi vì đã bỏ lỡ thời điểm vàng trong việc nhập vắc-xin COVID-19 và triển khai tiêm chủng.
Đại diện đảng đối lập chỉ trích và yêu cầu Chính phủ hủy chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử, bởi sẽ không có quốc gia nào tin tưởng nhập khẩu mô hình nhà máy điện nguyên tử từ một nước có chính sách như vậy.
Trong phần cuối bài phát biểu, ông Kim đề xuất nới lỏng quy chế bất động sản, đề án chính sách chuẩn bị cho Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thổi làn gió cải cách, quyết tâm thay đổi chính quyền.