Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Sang-ryul chiều ngày 21/6 đã họp với Vụ trưởng Vụ châu Á - châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Seoul. Trước đó, Vụ trưởng hai nước từng nhóm họp kín tại Tokyo vào ngày 1/4.
Bộ Ngoại giao cho biết quan chức hai nước đồng tình rằng sự phát triển ổn định quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai là điều quan trọng cho hòa bình, ổn định và sự thịnh vượng của khu vực Đông Bắc Á cũng như của thế giới.
Vụ trưởng Lee một lần nữa giải thích về lập trường của Chính phủ Hàn Quốc liên quan tới vấn đề các nạn nhân bị cưỡng ép lao động và cưỡng ép mua vui thời chiến cùng ý kiến của các nạn nhân và tổ chức dân sự hỗ trợ nạn nhân trong nước, nhấn mạnh rằng Nhật Bản cần chứng minh "thành ý" giải quyết vấn đề.
Ngoài ra, Vụ trưởng Lee cũng trình bày lo ngại việc Nhật Bản ghi chú sai về đảo Dokdo của Hàn Quốc trên bản đồ Thế vận hội mùa hè Tokyo; vấn đề xử lý nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima; vấn đề quần thể di tích cuộc cách mạng công nghiệp Minh Trị được công nhận là di sản thế giới.
Về phần mình, Vụ trưởng Funakoshi Takehiro đã truyền đạt lập trường của Chính phủ Nhật Bản về các vấn đề trên. Truyền thông Nhật bản dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này, cho biết Tokyo đã đề nghị Seoul đối phó một cách thích hợp về các vấn đề lịch sử trong cuộc họp trên.
Đặc biệt, Nhật Bản nhấn mạnh Hàn Quốc phải sớm đưa ra đối sách giải quyết mà Tokyo có thể chấp nhận, tuyệt đối tránh việc bán ra tài sản của doanh nghiệp Nhật Bản tại Hàn Quốc để bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến theo phán quyết của Tòa án tối cao. Tokyo cũng yêu cầu Seoul có biện pháp phù hợp với vụ kiện của các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết cơ quan ngoại giao hai bên nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi và thảo luận chặt chẽ trong thời gian tới, tương tự như việc đạt được các thỏa thuận trong quá khứ.
Vụ trưởng Funakoshi đã thăm Hàn Quốc vào cuối tuần trước để dự Hội nghị Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn-Mỹ-Nhật, và lên đường về nước vào 22/6.