Từ năm 2025, người dân Hàn Quốc sẽ có thể xác nhận danh tính một cách tiện lợi bất cứ lúc nào, bất cứ đâu chỉ bằng "chứng minh thư trên điện thoại di động", mọi khiếu nại dân sự sẽ được tiếp nhận và xử lý theo hình thức không tiếp xúc.
Tại lễ kỷ niệm "Ngày Chính phủ điện tử" lần thứ 4 diễn ra vào ngày 24/6, Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc đã công bố "Kế hoạch cơ bản về Chính phủ điện tử lần hai" với nội dung như trên.
"Kế hoạch cơ bản về Chính phủ điện tử" là một kế hoạch trung và dài hạn được lập 5 năm một lần, từ năm 2016 căn cứ theo Luật Chính phủ điện tử.
Trong kế hoạch lần hai này, Bộ Hành chính và an toàn đề ra tầm nhìn là "Một thế giới tốt đẹp hơn được mở ra bằng kỹ thuật số".
Bộ đặt ra mục tiêu là nâng tỷ lệ chuyển đổi số trong các dịch vụ công cộng chính lên 80%, tỷ lệ chuyển đổi điện toán đám mây ở khu vực hành chính công lên 100% cho tới năm 2025.
Kế hoạch còn đề ra các bài toán cụ thể nhằm chuyển đổi số ở lĩnh vực công cộng, như đổi mới dịch vụ thông minh, đẩy mạnh hành chính dữ liệu, mở rộng nền tảng kỹ thuật số.
Chính phủ Hàn Quốc quyết định mở rộng ứng dụng chứng minh thư điện tử và dữ liệu MyData (dịch vụ quản lý và khai thác thông tin cá nhân nằm rải rác ở nhiều cơ quan khác nhau), mở rộng chứng nhận danh tính qua điện thoại di động và dịch vụ chứng nhận nhanh.
Đặc biệt, trong cuối năm nay sẽ ra mắt dịch vụ "giấy phép lái xe trên điện thoại di động", giúp người dân có thể xác nhận danh tính một cách tiện lợi cả trực tiếp và trực tuyến.
Ngoài ra, để đẩy mạnh hành chính dữ liệu, Chính phủ quyết định thiết lập nền tảng để mở rộng công khai dữ liệu công cộng, bất cứ ai cũng có thể khai thác dữ liệu.
Chính phủ cũng sẽ thiết lập môi trường nghiệp vụ thông minh trên nền tảng điện toán đám mây, mở rộng hành chính khoa học đặt trên nền tảng là dữ liệu từ hiện trường.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ tầng lớp yếu thế về kỹ thuật số nhằm mở rộng nền tảng kỹ thuật số, đẩy mạnh hợp tác công - tư nhằm cải thiện dịch vụ kỹ thuật số.
Cuối cùng, Chính phủ cũng sẽ đẩy nhanh chuyển đổi kỹ thuật số ở lĩnh vực công cộng, mở rộng dịch vụ công cộng không tiếp xúc, từ đó khắc phục cuộc khủng hoảng COVID-19, đẩy sớm hồi phục cuộc sống thường nhật cho người dân.