Chính phủ Hàn Quốc và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 25/6 đã nhóm họp, thảo luận về phương hướng chính sách kinh tế nửa cuối năm.
Hai bên đồng tình rằng vai trò tích cực của tài chính là hết sức quan trọng để khắc phục cuộc khủng hoảng COVID-19. Phe cầm quyền nhất trí áp dụng "tiền khuyến khích tiêu dùng" toàn dân theo hình thức "hoàn tiền thẻ tín dụng", nhằm thúc đẩy tiêu dùng đang đình trệ. Theo hình thức này, nếu người dân có số tiền thanh toán qua thẻ tín dụng trong quý III nhiều hơn so với quý II thì sẽ được hoàn lại một phần số tiền tăng. Chính phủ đề xuất hạn mức hoàn tiền là 300.000 won (265 USD)/người, nhưng đảng cầm quyền đang yêu cầu nâng hạn mức hỗ trợ.
Về đối tượng hỗ trợ chi trả khẩn cấp sắp tới, phe cầm quyền nhất trí chi trả tiền mặt cho khoảng 80% người dân có thu nhập thấp nhất. Với 20% người dân có thu nhập cao còn lại sẽ được hỗ trợ tích điểm thẻ tương đương số tiền thanh toán tăng thêm qua thẻ tín dụng.
Dự kiến các nội dung cụ thể về khoản tiền hỗ trợ khẩn cấp và khuyến khích tiêu dùng sẽ được quyết định trong cuộc họp về dự thảo ngân sách bổ sung lần hai năm 2021 giữa đảng cầm quyền và Chính phủ vào đầu tuần sau.
Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki nhấn mạnh thời điểm hiện nay mang ý nghĩa rất quan trọng để quay trở lại cuộc sống thường nhật. Chính phủ sẽ tích cực hỗ trợ để người dân cảm nhận rõ hiệu quả từ các chính sách.
Cùng với đó, trong cuộc họp trên, phe cầm quyền nhất trí xúc tiến các chính sách kinh tế lớn, như hỗ trợ xuất khẩu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nửa cuối năm, tìm kiếm động lực tăng trưởng tương lai, Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc, đối sách với xã hội siêu già, đối sách hỗ trợ thanh niên.