Ban lãnh đạo đảng cầm quyền sáng ngày 25/6 đã mở cuộc họp kín của Ủy ban tối cao đảng, nhất trí sẽ tổ chức bầu chọn ứng cử viên Tổng thống năm sau theo đúng điều lệ đảng hiện hành.
Phát ngôn viên đảng cầm quyền Koh Yong-in cho biết trong cuộc họp trên, Ủy ban tối cao đảng đã nhất trí không thể trì hoãn hơn nữa, bất chấp có ủy viên cho rằng nên hoãn lịch trình bầu ứng cử viên.
Theo đó, vào đầu tháng 7 sẽ diễn ra "vòng loại" chọn ra 6 ứng cử viên, tới ngày 5/9 sẽ hoàn tất bầu chọn chính thức. Trong vòng bầu chọn chính thức, nếu không có ứng cử viên nào giành được quá bán số phiếu thì đảng Dân chủ đồng hành sẽ bầu ra một ứng cử viên duy nhất vào ngày 10/9, tròn 180 ngày trước thềm bầu cử Tổng thống.
Được biết, trong cuộc họp trên đã nổ ra tranh cãi gay gắt, một số ủy viên cho rằng phải hoãn lịch trình bầu ứng cử viên đã rời khỏi phòng họp khi cuộc họp còn chưa kết thúc. Tuy nhiên, đảng cầm quyền sau đó vẫn đạt được nhất trí cuối cùng là không thay đổi lịch trình bầu ứng cử viên.
Trước cuộc họp trên, ban lãnh đạo đảng cầm quyền đã tham vấn ý kiến của 6 cố vấn cấp cao, trong đó có cựu Chủ tịch đảng Lee Hae-chan. Phần lớn ý kiến đều đồng tình rằng nên tiến hành bầu ứng cử viên Tổng thống theo đúng nguyên tắc.
Cựu Chủ tịch Lee Nak-yon và cựu Thủ tướng Chung Sye-kyun, những người đề nghị hoãn, cho biết sẽ tiến hành thảo luận về phương hướng đối phó. Trong khi đó, Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi Lee Jae-myung và cựu Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae bày tỏ hoan nghênh quyết định của Ủy ban tối cao đảng, kỳ vọng về một cuộc cạnh tranh công bằng sắp tới.