Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

4 quốc ấn được Mỹ và Nhật Bản hoàn trả về Hàn Quốc sẽ được công nhận là "bảo vật quốc gia"

Write: 2021-06-28 15:27:01Update: 2021-06-28 16:36:27

4 quốc ấn được Mỹ và Nhật Bản hoàn trả về Hàn Quốc sẽ được công nhận là

Photo : YONHAP News

Cục di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc ngày 28/6 đăng công báo về việc chỉ định 4 quốc ấn được Mỹ và Nhật Bản hoàn trả trong quá khứ là "bảo vật quốc gia" do mang giá trị cao về tính biểu tượng lịch sử, tính tạo hình.

Trong số này có quốc ấn "Đại quân chủ bảo", được chế tác vào ngày 1/7/1882 đời vua Gojong (Cao Tông; 1852-1919) triều đại Joseon, có chiều cao 7,9 cm, chiều dài 12,7 cm, tay cầm hình con rùa màu bạc, thân ấn hình vuông. Trên mặt ấn có khắc 4 chữ "Đại quân chủ bảo".

Tháng 12/2019, một Hàn kiều tại Mỹ đã quyên tặng quốc ấn này cho Chính phủ Hàn Quốc. Hiện quốc ấn đang được bảo quản tại Bảo tàng cố cung quốc gia.

Quốc ấn này được vua Gojong chế tác nhằm thể hiện chủ quyền quốc gia, quyết tâm hướng tới một quốc gia tự chủ trong các văn kiện ngoại giao chính thức với bên ngoài. Khi đó, triều đình đã chế tác tổng cộng 6 con ấn "Đại quân chủ bảo", nhưng giờ chỉ còn duy nhất một chiếc.

Do vậy, đây là một di vật mang tính biểu tượng, cho thấy sự đối phó của vương triều Joseon với sự thay đổi của tình hình quốc tế sau cuộc cải cách năm Giáp ngọ 1894. Đây là di vật duy nhất còn tồn tại thể hiện rõ phương thức chế tác quốc ấn triều Gojong - ngay trước triều đại Đại Hàn đế quốc (1897-1910), hội tụ đầy đủ điều kiện để được chỉ định là bảo vật quốc gia.

Cùng với đó, ba quốc ấn khác sẽ được chỉ định là bảo vật quốc gia gồm có "Chế cáo chi bảo", "Sắc mệnh chi bảo", "Đại nguyên suất bảo", đều được chế tác dưới thời kỳ Đại Hàn đế quốc. 6 tháng sau Hiệp ước Hàn-Nhật năm 1910, các quốc ấn này đã bị quân Nhật mang ra khỏi Hàn Quốc vào tháng 3 năm 1911, sau đó được hoàn trả về Hàn Quốc vào năm 1946 sau giải phóng. Các quốc ấn này đang được lưu giữ tại Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc.
    
Năm 1897, vua Gojong tuyên bố thành lập nước Đại Hàn đế quốc. Kể từ sau đó, cả ba quốc ấn được sử dụng vào các văn kiện hoặc giấy bổ nhiệm, nhằm thông báo với bách tính về sắc lệnh của Hoàng đế. Đặc biệt, "Chế cáo chi bảo" mang ý nghĩa là "Sắc lệnh" của Hoàng đế, nên là quốc ấn sử dụng riêng trong thời kỳ Đại Hàn đế quốc.
 
Nếu như các quốc ấn triều đại Joseon có hình dạng tay cầm là con rùa, thì quốc ấn Đại Hàn đế quốc hình con rồng, thân ấn to hơn khoảng 2 cm mỗi cạnh. Ngoài ra, quốc ấn của Đại Hàn đế quốc đổi từ thể chữ "cửu điệp triện" thời Joseon sang thể "tiểu triện". Cả ba quốc ấn này đều thể hiện rõ đặc điểm tạo hình của các quốc ấn thời kỳ Đại Hàn đế quốc.

"Chế cáo chi bảo" là một di vật tiêu biểu, biểu tượng cho hoàng thất Đại Hàn đế quốc, một di sản văn hóa có trình độ cao nhất xét ở khía cạnh thủ công, thư pháp, chạm khắc. Cục di sản văn hóa quốc gia nhận định cả ba quốc ấn này đều đủ điều kiện để được chỉ định là "bảo vật quốc gia" và cần được bảo tồn.

Trong thời gian đăng công báo trong vòng 30 ngày, Cục di sản quốc gia sẽ thu thập và xem xét ý kiến từ các tầng lớp, rồi tiến hành thẩm định tại Ủy ban di sản văn hóa, để chỉ định chính thức 4 quốc ấn là "bảo vật quốc gia".

Lựa chọn của ban biên tập