Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 1/7, Hàn Quốc ghi nhận 762 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 712 ca phát sinh trong cộng đồng và 50 ca ngoại nhập. Đây là ngày thứ hai số ca nhiễm mới trên ngưỡng 700 ca. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tính đến nay là 157.723 ca.
Theo địa phương, thủ đô Seoul và khu vực lân cận phát sinh 607 ca chiếm, 85% ca nhiễm mới trên cả nước; trong đó, thủ đô Seoul 332 ca, tỉnh Gyeonggi 245 ca, thành phố Incheon 30 ca. Các địa phương khác như thành phố Busan có 17 ca, thành phố Daejeon 16 ca, tỉnh Nam Chungcheong 13 ca.
Số mẫu xét nghiệm trong ngày 30/6 là 77.752 mẫu, nhiều hơn so với mức thông thường. Đặc biệt, số mẫu xét nghiệm tại trạm xét nghiệm tạm thời là 42.507 mẫu, trong đó phát hiện 151 ca dương tính với COVID-19.
Tính đến 0 giờ ngày 1/7, số ca có tình trạng bệnh nghiêm trọng giảm 5 ca, còn 144 ca. Thêm 3 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 2.021 ca.
Chính phủ đã quyết định lùi thời gian áp dụng hệ thống giãn cách xã hội sửa đổi đối với thủ đô Seoul và địa phương lân cận thêm một tuần, thay vì bắt đầu triển khai từ ngày 1/7. Theo đó, các cuộc gặp gỡ trên 5 người vẫn bị cấm; nhà hàng, quán cà phê vẫn chỉ có thể hoạt động đến 10 giờ tối.
Tuy nhiên, ưu đãi dành cho người đã tiêm vắc-xin vẫn được áp dụng đồng nhất trên toàn quốc. Người đã tiêm vắc-xin mũi một và hoàn tất tiêm chủng có thể không đeo khẩu trang khi đi ra ngoài như đến công viên hay đi leo núi. Người đã hoàn tất tiêm chủng được loại khỏi đối tượng bị hạn chế số người trong các cuộc tụ tập.
Ngoài Seoul và khu vực lân cận thủ đô, các địa phương khác sẽ áp dụng lệnh giãn cách xã hội mức 1. Các cơ sở tập trung đông người sẽ không bị giới hạn thời gian hoạt động, các buổi tụ tập được cho phép tối đa là 8 người.
Đến nay, đã có 15,33 triệu người tiêm phòng vắc-xin COVID-19 mũi một, tương đương 29,9% dân số. Số người đã hoàn tất tiêm chủng là 5,04 triệu người, đạt 9,8% dân số.