Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Nhiều công nghệ vũ khí của quân đội Hàn Quốc có nguy cơ bị rò rỉ do tấn công mạng

Write: 2021-07-01 13:41:54Update: 2021-07-01 16:57:49

Nhiều công nghệ vũ khí của quân đội Hàn Quốc có nguy cơ bị rò rỉ do tấn công mạng

Photo : YONHAP News

Nhiều nguồn tin Chính phủ ngày 30/6 cho biết Tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAI), nơi sản xuất máy bay chiến đấu kiểu Hàn Quốc (KF-21), đã bị tin tặc tấn công mạng hai lần trong năm nay, khiến một lượng lớn dữ liệu đã bị rò rỉ. Được biết, nhóm tin tặc thậm chí còn truy cập được vào một phần hệ thống nội bộ của KAI.

KAI ngày 28/6 đã yêu cầu cảnh sát điều tra tin tặc đứng sau hai vụ tấn công mạng vừa qua.

Trong tài liệu báo cáo ngày 30/6, nghị sĩ Ha Tae-kyung (đảng Sức mạnh quốc dân) thuộc Ủy ban tình báo Quốc hội cho biết Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) xác nhận có xảy ra vụ tấn công mạng nhắm vào KAI, để ngỏ khả năng bản vẽ thiết kế máy bay chiến đấu KF-21 đã bị đánh cắp.

Bên cạnh đó, một số nguồn tin từ quân đội cho rằng các tài liệu liên quan đến máy bay không người lái thế hệ mới, máy bay chiến đấu KF-21, máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50, tác chiến điện tử (EW), radar và trực thăng cũng đã bị rò rỉ.

Nhiều ý kiến lo ngại vụ rò rỉ công nghệ có thể dẫn đến phát sinh các vấn đề ngoại giao do KAI có sở hữu nhiều “công nghệ hợp tác” với các doanh nghiệp lớn ở nước ngoài như Mỹ, châu Âu.

Một nguồn tin cho biết nếu các bản vẽ máy bay chiến đấu có bị rò rỉ thì cũng không thể chế tạo máy bay chiến đấu bằng bản vẽ đó ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu tài liệu về máy bay không người lái, máy bay chiến đấu hạng nhẹ, tác chiến điện tử, radar bị rò rỉ thì còn nghiêm trọng hơn.

Về phần mình, KAI cùng ngày cho biết sẽ tích cực phối hợp với cơ quan cảnh sát để điều tra vụ việc, lấy làm tiếc vì sự cố xảy ra gây lo ngại cho người dân, đồng thời sẽ nỗ lực hết sức để tăng cường an ninh trong tương lai.

Trước đó, Tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc từng bị lừa chuyển khoảng 1,6 tỷ won (1,41 triệu USD) cho một số tài khoản giả mạo được sử dụng cho hành vi phạm tội vào đầu tháng 5 vừa qua.

Lựa chọn của ban biên tập