Bắt đầu từ 1/7, Hàn Quốc sẽ cấp giấy miễn cách ly tại nhà với công dân Hàn Quốc và người nước ngoài đã tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tại nước ngoài.
Để được công nhận đã hoàn tất tiêm phòng tại nước ngoài, người đó phải tiêm đủ số mũi khuyến nghị một trong số các loại vắc-xin đã được Tổ chức y tế thế giới (WHO) công nhận và đã tiêm trên hai tuần. Các loại vắc-xin này gồm Pfizer (Mỹ), Janssen (Bỉ), Moderna (Mỹ), AstraZeneca (Anh), vắc xin Covishield do hãng AstraZeneca phát triển và Viện huyết thanh Ấn Độ (SII) sản xuất, vắc-xin Sinovac của hãng Sinopharm (Trung Quốc).
Người đã hoàn tất tiêm phòng sẽ được miễn cách ly trong trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài với mục đích thương mại, học thuật công ích, nhân đạo, công tác công vụ tại Hàn Quốc.
Tuy nhiên, nếu là người nhập cảnh từ 21 quốc gia đang lây lan mạnh biến thể virus COVID-19 (như Nam Phi, Brazil, Banglades, Chile, Colombia, Argentina, Ấn Độ, Indonesia, Pakistan, Philippines) thì sẽ không được miễn cách ly.
Doanh nhân nhập cảnh vào trong nước để hoạt động thương mại phải trình giấy đề nghị miễn cách ly lên Trung tâm hỗ trợ tổng hợp xuất nhập cảnh cho doanh nhân, để các ban ngành hữu quan thẩm định, nếu thỏa mãn điều kiện thì sẽ được cấp giấy miễn cách ly.
Người đã tiêm phòng đến từ các quốc gia lây lan mạnh biến thể virus COVID-19 vẫn có thể đề nghị cấp giấy miễn cách ly nếu chứng minh được tính chất quan trọng và cấp bách của công việc kinh doanh.
Công dân Hàn Quốc sống tại nước ngoài trong trường hợp nhập cảnh vào trong nước với mục đích thăm gia đình trực hệ thì được công nhận là đối tượng miễn cách ly. Để được miễn cách ly, người đó phải nộp giấy đề nghị miễn cách ly lên cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc tại nước ngoài, giấy xác nhận quan hệ gia đình, giấy chứng nhận đã tiêm phòng vắc-xin và bản cam kết. Trẻ em dưới 6 tuổi dù không có giấy chứng nhận tiêm phòng vẫn có thể được cấp giấy miễn cách ly nếu nhập cảnh cùng với bố mẹ đã tiêm phòng.