Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi Lee Jae-myung, người được xem là ứng cử viên Tổng thống tiềm năng hàng đầu của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, ngày 1/7 đã chính thức tuyên bố tranh cử Tổng thống thông qua video đăng tải trên kênh Youtube.
Tỉnh trưởng Lee đề ra khẩu hiệu "Lee Jae-myung xây dựng đất nước Hàn Quốc mới"; đồng thời đưa ra nhiều cam kết tranh cử cụ thể, như mở rộng mạnh cơ sở hạ tầng, tái cơ cấu kinh tế và công nghiệp một cách mạnh mẽ, mở rộng cơ hội đầu tư, tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, tạo việc làm mới, mở ra con đường tăng trưởng công bằng và bền vững.
Thời hạn đăng ký ứng cử viên Tổng thống sơ bộ của đảng cầm quyền đã khép lại vào ngày 30/6 với 9 người đăng ký.
Ngoài cựu Thủ tướng Chung Sye-kyun và nghị sĩ Lee Kwang-jae tuyên bố sẽ thảo luận hợp nhất ứng cử viên, không loại trừ khả năng sẽ có thêm trường hợp hợp nhất khác.
Đảng cầm quyền đang cân nhắc chiến lược để thu hút sự quan tâm của cử tri tới quá trình cạnh tranh giữa các ứng cử viên trong 10 ngày tới.
Ngoài ra, đảng này có kế hoạch đẩy mạnh công kích cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol, người vừa tuyên bố tranh cử Tổng thống, liên quan tới nghi ngờ về nhà vợ ông này. Cựu Viện trưởng Yoon từng tuyên bố có cùng quan điểm chính trị với đảng đối lập Sức mạnh quốc dân, nên việc ông Yoon gia nhập đảng đối lập này chỉ còn là vấn đề thời gian.