Đã hai năm kể từ khi Hàn Quốc bước vào con đường "tự lập" ở lĩnh vực vật liệu, linh kiện, trang thiết bị, đối phó với việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu.
Tại sự kiện "Tọa đàm về thành quả ngành công nghiệp vật liệu, linh kiện, trang thiết bị Hàn Quốc" diễn ra tại trung tâm thương mại COEX (Seoul) vào ngày 2/7, Tổng thống Moon Jae-in đánh giá trong vòng hai năm qua, các doanh nghiệp và người dân Hàn Quốc đã cùng hợp sức, khắc phục cuộc khủng hoảng, chuyển mình thành một quốc gia "không thể bị lung lay" nhờ tinh thần hợp tác cùng phát triển.
Ba mặt hàng mà Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu sang Hàn Quốc đều là những vật liệu cốt lõi trong công đoạn sản xuất chíp bán dẫn mà Seoul từng phụ thuộc tuyệt đối vào Tokyo. Vậy nhưng giờ đây, Hàn Quốc tự hào đã xây dựng được một chuỗi cung ứng ổn định.
Trước đây, mức độ phụ thuộc vào Nhật Bản ở mặt hàng khí ăn mòn là gần 50%, nay đã giảm xuống ngưỡng 10%. Doanh nghiệp trong nước đã tự phát triển được công nghệ về nhựa nhiệt dẻo, thậm chí còn xuất khẩu ra nước ngoài. Ngoài ra, các doanh nghiệp đang chuẩn bị bước vào sản xuất đại trà chất cản tia cực tím.
Mức độ phụ thuộc vào Nhật Bản ở 100 mặt hàng quan trọng trong lĩnh vực vật liệu, linh kiện, trang thiết bị đã giảm từ 31,4% xuống 24,9%. Số doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tầm trung ở lĩnh vực này có giá trị vốn hóa thị trường trên 1.000 tỷ won (881,5 triệu USD) tăng từ 13 nơi lên 31 nơi, gấp hơn hai lần sau hai năm.
Tất cả những kết quả này đã chứng minh được nội lực mạnh mẽ của Hàn Quốc trước khủng hoảng, trong đó mô hình hợp tác giữa Chính phủ và khối tư nhân, giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ chính là yếu tố dẫn đến thành công.
Song song với nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, Tổng thống cho biết Chính phủ vẫn đang nỗ lực ngoại giao để giải quyết vấn đề quy chế xuất khẩu của Tokyo.