Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 4/7, Hàn Quốc ghi nhận thêm 743 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 662 ca phát sinh trong cộng đồng và 81 ca ngoại nhập.
Đặc biệt, khu vực thủ đô và vùng lân cận phát sinh 541 ca, chiếm 81,7% số ca nhiễm mới trên cả nước. Cụ thể, thủ đô Seoul 286 ca, tỉnh Gyeonggi 227 ca, thành phố Incheon 2 ca.
Theo đó, Chính phủ quyết định tất cả người dân ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận đều phải đeo khẩu trang trong không gian kín và ngoài trời bất kể đã tiêm phòng hay chưa, cấm hành vi uống rượu ngoài trời như trong công viên, ven sông sau 10 giờ tối. Ngoài ra, Chính phủ sẽ tiến hành rà soát phòng dịch tại chỗ đối với các cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao như trung tâm dạy thêm, cơ sở thể thao trong nhà, cơ sở tôn giáo, phòng karaoke, phòng tắm công cộng.
Cùng với đó, Chính phủ sẽ có biện pháp đối phó nghiêm khắc, không khoan dung với các hành vi vi phạm quy định phòng dịch. Cá nhân vi phạm sẽ bị loại khỏi đối tượng được nhận hỗ trợ sinh hoạt, doanh nghiệp vi phạm không được hưởng các khoản như tiền bồi thường thiệt hại, tiền hỗ trợ khẩn cấp do thiệt hại của dịch COVID-19.
Trước tình hình số ca nhiễm có xu hướng gia tăng, Chính phủ thông báo sẽ công bố biện pháp giãn cách xã hội mới đối với thủ đô Seoul và khu vực lân cận vào ngày 7/7, áp dụng từ ngày 8/7.
Bên cạnh đó, tính đến 0 giờ ngày 4/7, số người đã tiêm phòng vắc-xin COVID-19 mũi một tại Hàn Quốc đạt 15,34 triệu người, tương đương 29,9% dân số.
Từ ngày 5/7, Hàn Quốc bắt đầu tiêm chủng “chéo”, tức người đã tiêm mũi một vắc-xin của hãng dược AstraZeneca (Anh) sẽ tiêm mũi hai bằng vắc-xin của hãng dược Pfizer (Mỹ). Khoảng 307.000 người thuộc đối tượng tiêm phòng ưu tiên nhưng chưa thể tiêm chủng trong nửa đầu năm nay cũng sẽ tiêm mũi đầu bằng vắc-xin Pfizer từ ngày 5/7. Người dân có thể đặt lịch tiêm chủng trên ứng dụng Naver và Kakao để tiêm vắc-xin Pfizer còn dư từ ngày 5/7.