Bộ Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc cho biết dự thảo sửa đổi một phần "Thông tư thi hành Luật về đảm bảo thực thi và hỗ trợ tiền cấp dưỡng cho con cái sau ly hôn" đã được thông qua trong cuộc họp Nội các sáng 6/7.
Theo đó, từ ngày 13/7 tới tức thời điểm Thông tư sửa đổi có hiệu lực, trường hợp cố tình không chi trả tiền cấp dưỡng cho con cái dù đã nhận được lệnh từ Tòa án sau khi liên tục không nộp tiền sẽ bị đình chỉ giấy phép lái xe và công khai danh tính. Tuy nhiên, nếu giấy phép lái xe đang được sử dụng vào mục đích duy trì sinh kế, thì Ủy ban thẩm định tiền cấp dưỡng sẽ có thể thẩm định và xem xét ngoại lệ.
Việc công khai danh tính được duy trì trong vòng ba năm kể từ sau ngày công bố. Các trường hợp đang trong tình trạng mất tích, đã tuyên bố phá sản, hoặc đang tiến hành quy trình phục hồi hoạt động kinh doanh có thể được xét ngoại lệ. Ngoài ra, trường hợp cá nhân đã chi trả hơn một nửa số tiền cấp dưỡng, và trình được kế hoạch chu cấp số tiền còn lại, thì sẽ được thẩm định xét ngoại lệ, không công khai danh tính.
Người nợ trên 50 triệu won (44.200 USD) tiền cấp dưỡng sẽ bị cấm xuất cảnh. Người nợ trên 30 triệu won (26.500 USD), nhưng đã xuất cảnh trên ba lần hoặc đã cư trú ở nước ngoài trên 6 tháng trong vòng một năm trở lại cũng thuộc đối tượng bị cấm xuất cảnh.
Tuy nhiên, trong trường hợp có người thân trực hệ sống ở nước ngoài qua đời, hay phải xuất cảnh với mục đích ký kết hợp đồng kinh doanh và có kế hoạch cụ thể, thì cá nhân có thể xin dỡ lệnh cấm xuất cảnh và nếu được công nhận là không có lo ngại trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng cho con cái sẽ được duyệt cho phép xuất cảnh.