Mạng lưới cơ quan tình nguyện Hàn Quốc (VANK) ngày 6/7 cho biết trang web của Ủy ban Olympic Nhật Bản (JOC) (www.joc.or.jp) đang giới thiệu vận động viên điền kinh Hàn Quốc Sohn Kee-chung như một người Nhật Bản.
Nếu tìm kiếm trên websive JOC về Đoàn vận động viên quốc gia Nhật Bản tham dự các kỳ Thế vận hội có thể thấy có nội dụng “Tên sự kiện: Thế vận hội lần thứ 11 Olympic Berlin (1836)”; “Tên bộ môn: Điền kinh (Marathon)”, “Tên vận động viên: Sohn Kee-chung”, “Kết quả chung cuộc: Huy chương vàng điền kinh nam (2 giờ 29 phút 19 giây 2)”. Kết quả trên không có nội dung giải thích bối cảnh nên rất dễ gây hiểu nhầm đây là một vận động viên của Nhật Bản.
Giám đốc VANK Park Gi-tae cho biết vận động viên Sohn Kee-chung là người Hàn Quốc được giới thể thao trong và ngoài nước công nhận, là vận động viên đầu tiên được Hiệp hội thể dục thể thao Joseon, tiền thân của Ủy ban Olympic Hàn Quốc vinh danh là “Anh hùng thể thao Hàn Quốc”.
Ông Park cho biết đã đề nghị phía JOC sửa lại phần giới thiệu về vận động viên Sohn Kee-chung dựa trên nội dung trên trang website chính thức của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC). Cụ thể, IOC giới thiệu Sohn Kee-chung là vận động viên người Hàn Quốc. Thời điểm tổ chức Thế vận hội Berlin 1936, Hàn Quốc đang bị cai trị bởi thực dân Nhật Bản. Sau giải phóng, ông Sohn là người rước đuốc tại Thế vận hội mùa hè Seoul năm1988.
Trước đó, vào tháng 3 năm ngoái, Nhật Bản cũng cho đặt hình ảnh vận động viên Sohn Kee-chung đội vòng nguyệt quế tại gian triển lãm “Những vận động viên Nhật Bản giành huy chương vàng qua các năm” bên trong bảo tàng Olympic, gần sân vận động chính của Thế vận hội mùa hè Tokyo, với dòng giải thích bằng tiếng Nhật "Sohn Kee-chung, nam vận động viên điền kinh tại Thế vận hội mùa hè Berlin năm 1936". Sau khi phát hiện ra việc này, VANK đã yêu cầu phía Tokyo đính chính, nhưng đến nay đã hơn một năm và phía Bảo tàng Olympic Nhật Bản vẫn không có phản hồi.