Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 7/7 cho biết trong số các ca nhiễm COVID-19 mới phát sinh từ 27/6-3/7, có 23,6% là ca nhiễm biến thể Delta, 25,9% là ca nhiễm biến thể Alpha. Tổng tỷ lệ ca nhiễm 4 chủng biến thể gồm Alpha, Beta, Gamma và Delta chiếm tới 50,1%.
Số ca nhiễm virus biến thể phát hiện tại khâu kiểm dịch khi nhập cảnh là 96,8%, gồm 81,5% là biến thể Delta, 12,1% là biến thể Alpha và 3,2% là biến thể Gamma. Trong các ca phát sinh trong cộng đồng, 39% là ca nhiễm virus biến thể, trong đó biến thể Alpha chiếm 29,1%, biến thể Delta chiếm 9,9%.
Tỷ lệ ca nhiễm biến thể tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận là 39,3%, trong đó 26,6% là biến thể Alpha, 12,7% là biến thể Delta, cao hơn mức bình quân trên cả nước.
Trưởng Ban phân tích điều tra dịch tễ thuộc Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương Hàn Quốc Lee Sang-won nhận định biến thể Delta có thể không dẫn đầu làn sóng lây nhiễm, nhưng lại có tốc độ lây nhiễm tăng và quy mô lây nhiễm mở rộng trên một số ổ dịch, cho thấy biến thể này có mức độ nguy hiểm hơn so với các biến thể khác.