Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chiều ngày 7/7 đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh trực tuyến với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.
Trong thông cáo báo chí chung công bố sau hội nghị, lãnh đạo hai nước đánh giá bất chấp đại dịch COVID-19, thương mại song phương năm 2020 đã tăng hơn 20% so với năm trước, đạt 10,2 tỷ USD. Hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng hơn nữa các giao dịch thương mại và hợp tác đầu tư.
Hàn Quốc và Hà Lan là hai đối tác quan trọng của nhau. Hà Lan hiện là nước đầu tư nhiều nhất vào Hàn Quốc, và là nước mà Hàn Quốc đầu tư nhiều thứ ba trong số các nước châu Âu. Trong khi Hàn Quốc có thế mạnh ở lĩnh vực chế tạo chíp bán dẫn, thì Hà Lan lại có thế mạnh ở lĩnh vực thiết bị sản xuất chíp bán dẫn. Hai bên nhất trí củng cố hợp tác hơn nữa về chuỗi cung ứng chíp bán dẫn.
Ngoài ra, lãnh đạo hai nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác ở lĩnh vực kinh tế kỹ thuật số, năng lượng tái tạo, kinh tế hydro, kinh tế xanh như năng lượng gió, mặt trời và các lĩnh vực đổi mới.
Hai nhà lãnh đạo tuyên bố sẽ cùng thúc đẩy khai thác thế mạnh ở các ngành công nghiệp đổi mới, hướng đến phát huy vai trò tiên phong trong các lĩnh vực thuộc Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Bên cạnh đó, hai bên cũng chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của việc đảm bảo tiếp cận vắc-xin COVID-19 một cách rộng rãi, công bằng và nhanh chóng nhằm vượt qua đại dịch.
Cũng tại cuộc họp, Tổng thống Moon nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực để phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. Đáp lại, Thủ tướng Mark Rutte bày tỏ Hà Lan luôn ủng hộ những nỗ lực của Seoul trong vấn đề Bắc Triều Tiên.
Lãnh đạo hai nước cũng nhấn mạnh đảm bảo tự do, mở cửa và bao trùm tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, nhất trí tìm kiếm phương án hợp tác kết hợp hài hòa giữa chính sách phương Nam mới của Hàn Quốc và chính sách Ấn Độ - Thái Bình Dương của Hà Lan.