Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 12/7, Hàn Quốc ghi nhận 1.100 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 1.063 ca phát sinh trong cộng đồng và 37 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm COVID-19 đến nay là 169.146 ca.
Theo địa phương, thủ đô Seoul phát sinh 402 ca, tỉnh Gyeonggi 322 ca, thành phố Incheon 51 ca, thành phố Busan và tỉnh Nam Chungcheong mỗi nơi 43 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 40 ca, thành phố Daegu 37 ca, thành phố Daejeon 25 ca, tỉnh Nam Jeolla 19 ca, tỉnh Gangwon 18 ca, thành phố Gwangju và tỉnh Bắc Chungcheong mỗi nơi 13 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang 12 ca.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Hàn Quốc có số ca nhiễm mới trong ngày vượt mốc 1.000 ca 6 ngày liên tiếp.
Thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon chính thức thực hiện giãn cách xã hội mức 4, cấp độ cao nhất, trong hai tuần từ ngày 12-25/7.
Giãn cách xã hội mức 4 là mức cấm người dân ra ngoài khi tình hình dịch trở nên nghiêm trọng. Theo đó, số người tối đa được tụ tập trước 6 giờ chiều là 4 người và sau 6 giờ chiều là 2 người, kể cả cuộc gặp gỡ của thành viên gia đình trực hệ hay tiệc thôi nôi. Trường hợp các thành viên sống chung trong một nhà, người làm công việc trông trẻ, chăm người già, người khuyết tật, hay gặp mặt lúc lâm chung được công nhận là trường hợp ngoại lệ.
Các sự kiện và biểu tình bị cấm tổ chức tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận. Chỉ người thân ruột thịt và bên thông gia mới được tham dự đám cưới và đám tang với số lượng không quá 49 người. Cơ sở kinh doanh hoạt động giải trí như vũ trường, quán bar, quán rượu phải đóng cửa; các cơ sở tập trung đông người khác được phép hoạt động đến 10 giờ tối.
Trận đấu thể thao, đua xe đạp, đua ngựa, đua thuyền sẽ diễn ra mà không có khán giả cổ vũ. Khách sạn, nhà nghỉ chỉ được phép vận hành hai phần ba số phòng; cấm tổ chức sự kiện, tiệc nướng bên trong khách sạn.
100% trường học tiến hành giảng dạy theo hình thức trực tuyến, bắt đầu từ ngày 14/7. Cơ sở tôn giáo chỉ được phép hoạt động trực tuyến; cấm các hoạt động tá túc, lưu trú, ăn uống và tụ tập liên quan đến hoạt động tôn giáo.
Chính phủ khuyến cáo các công ty áp dụng giờ làm luân phiên, nghỉ trưa luân phiên và cho 30% nhân viên làm việc tại nhà.
Cơ quan phòng dịch nhấn mạnh lệnh giãn cách xã hội mức 4 là mức cao nhất trong hệ thống giãn cách xã hội mới sửa đổi, kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài và hạn chế tiếp xúc với người khác, hủy các cuộc hẹn, tụ tập nếu không cần thiết để ngăn chặn đại dịch.