Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân bác bỏ thông tin về việc Chủ tịch đảng cầm quyền và đối lập đã đạt được thỏa thuận toàn diện vào tối ngày 12/7 về phương án hỗ trợ khẩn cấp toàn dân.
Đảng Sức mạnh quốc dân giải thích nội dung thỏa thuận giữa hai bên là mở rộng hỗ trợ cho các tiểu thương trước, nếu vẫn còn ngân sách thì mới hỗ trợ khẩn cấp cho đối tượng là toàn dân.
Sau khi nội dung thỏa thuận được công bố, nội bộ đảng Sức mạnh quốc dân đã dấy lên ý kiến phản đối, khiến ban lãnh đạo đảng phải họp khẩn trong đêm, rồi sau đó đính chính lại nội dung như trên.
Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Lee Jun-seok giải thích trong quá trình công bố với giới truyền thông, nội dung thỏa thuận đã bị "hiểu lầm", không được truyền đạt đúng ý nghĩa.
Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Kim Gi-hyeon cũng nhấn mạnh phải ưu tiên hỗ trợ cho giới tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ, nhóm đối tượng bị thiệt hại nhiều nhất từ dịch COVID-19. Chủ tịch hai đảng không hề đạt được thỏa thuận về việc hỗ trợ khẩn cấp toàn dân.
Mặc dù vậy, dự kiến vụ việc lần này sẽ khiến Chủ tịch Lee tiếp tục hứng chỉ trích là có ý định "vung ngân sách" hòng lấy lòng cử tri.
Về phần mình, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành chỉ trích gay gắt Chủ tịch Lee Jun-seok và hối thúc đảng Sức mạnh quốc dân thực hiện nội dung thỏa thuận.
Chủ tịch đảng cầm quyền Song Young-gil chỉ trích phong cách làm việc "khác thường" của đảng đối lập, khi mà nội bộ đảng xem xét lại phương án đã được Chủ tịch đảng quyết định.
Các ứng cử viên sơ bộ tranh cử Tổng thống của đảng Dân chủ đồng hành, như Tỉnh trưởng Gyeonggi Lee Jae-myung, cựu Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae, cũng đang yêu cầu đảng Sức mạnh quốc dân xin lỗi vì gây ra hỗn loạn.