Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc phản đối gay gắt nội dung về đảo Dokdo trong Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản

Write: 2021-07-13 15:53:10Update: 2021-07-13 15:53:28

Hàn Quốc phản đối gay gắt nội dung về đảo Dokdo trong Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo thường kỳ chiều ngày 13/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Young-sam bày tỏ phản đối mạnh mẽ việc Chính phủ Nhật Bản tiếp tục bóp méo chủ quyền đảo Dokdo, lãnh thổ lâu đời của Hàn Quốc căn cứ theo lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế, trong Sách trắng Quốc phòng 2021 mà Tokyo công bố sáng cùng ngày. Seoul hối thúc Tokyo phải rút lại lập trường sai lệch này ngay lập tức.

Phát ngôn viên Choi cho biết Chính phủ Seoul lấy làm tiếc sâu sắc về việc Tokyo gần đây liên tục đưa ra các lập luận sai lệch về đảo Dokdo. Những lập luận này tuyệt đối không thể ảnh hưởng tới chủ quyền Hàn Quốc với hòn đảo này. Seoul sẽ có biện pháp cứng rắn, quyết liệt với bất cứ hành động khiêu khích nào liên quan tới đảo Dokdo.

Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sáng cùng ngày đã triệu tập quan chức Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul để bày tỏ phản đối nội dung trong Sách trắng Quốc phòng của nước này.

Lúc 11 giờ trưa ngày 13/7, Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Sang-ryeol đã triệu mời Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul Soma Hirohisa tới trụ sở Bộ Ngoại giao.

Vụ trưởng Lee được cho là đã truyền đạt lập trường phản đối quyết liệt việc Chính phủ Nhật Bản đưa lập luận sai lệch về đảo Dokdo của Hàn Quốc vào Sách trắng Quốc phòng, yêu cầu Tokyo rút lại lập trường này ngay lập tức.

Phó Phòng Chính sách quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Lee Kyung-koo cùng ngày cũng triệu Tùy viên Quân sự Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul Matsumoto Takashi tới trụ sở Bộ này, phản đối mạnh mẽ nội dung trong Sách trắng Quốc phòng của Tokyo.

Trong cuộc họp Nội các vào sáng cùng ngày do Thủ tướng Suga Yoshihide chủ trì, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua Sách trắng Quốc phòng năm 2021. Trong đó, Tokyo viết rằng vấn đề chủ quyền đảo Takeshima (tên gọi đảo Dokdo theo cách gọi của người Nhật) vẫn chưa được giải quyết.

Lựa chọn của ban biên tập