Về phạm vi chi trả hỗ trợ khẩn cấp thuộc dự thảo ngân sách bổ sung lần hai, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki vẫn giữ nguyên lập trường chỉ hỗ trợ cho 80% người dân có thu nhập thấp, không hỗ trợ toàn dân.
Trình diện tại phiên họp toàn thể của Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách thuộc Quốc hội vào ngày 14/7, Phó Thủ tướng Hong Nam-ki phát biểu nếu Quốc hội thông qua dự thảo ngân sách bổ sung lần hai, trong đó có nội dung chi trả hỗ trợ khẩn cấp cho 80% người dân có thu nhập thấp, thì Chính phủ sẽ giải ngân sớm nhất có thể.
Phó Thủ tướng đề nghị 20% người dân còn lại không được hưởng hỗ trợ thông cảm với quyết định của Chính phủ, qua đó thể hiện quyết tâm giữ nguyên phương án chỉ hỗ trợ 80% người dân.
Đảng Dân chủ đồng hành ngày 13/7 đã nhất trí đường lối hỗ trợ khẩn cấp toàn dân, và đang gây sức ép với cơ quan tài chính, đề nghị hợp tác. Điều này cho thấy đảng cầm quyền không hề có ý định nhượng bộ với phương án hỗ trợ 80% người dân mà Chính phủ lập ra. Thậm chí đảng này còn nhắc tới việc bãi nhiệm Phó Thủ tướng Hong.
Mặc dù Phó Thủ tướng vẫn một mực phản đối phương án hỗ trợ toàn dân, tuy nhiên nhiều ý kiến trong và ngoài Quốc hội nhận định rốt cuộc, ông Hong cũng sẽ vẫn "giương cờ trắng với đảng cầm quyền" như nhiều lần trước đó.
Ủy ban Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm, nơi cũng tiến hành thẩm định sơ bộ dự thảo ngân sách bổ sung, đã quyết định nâng ngân sách hỗ trợ thiệt hại cho giới tiểu thương thêm gần 3.000 tỷ won (2,6 tỷ USD); và đã chuyển dự thảo ngân sách bổ sung lên Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách.