Chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành rà soát khẩn cấp về những tác động đối với ngành công nghiệp trong nước liên quan đến việc Liên minh châu Âu (EU) thông qua phương án áp dụng Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM).
Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc chiều ngày 15/7 đã mở buổi tọa đàm trực tuyến với lãnh đạo các công ty sản xuất thép, nhôm, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Park Jin-kyu, thảo luận phương án đối phó với cơ chế CBAM.
Đêm ngày 14/7 (giờ Hàn Quốc), EU đã công bố dự luật thi hành Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon. Theo đó, EU sẽ đánh thuế carbon tùy theo hàm lượng carbon của mặt hàng được nhập khẩu vào EU, dựa theo Cơ chế giao dịch khí phát thải (Emission Trading System/ETS) của Liên minh châu Âu.
Cách thức đánh thuế là đơn vị nhập khẩu hàng hóa có nghĩa vụ mua "giấy chứng nhận" tương ứng với hàm lượng carbon theo từng danh mục hàng hóa. Mặt hàng nhập khẩu nào phát thải nhiều carbon sẽ tốn thêm nhiều chi phí hơn, do đó sẽ bị giảm năng lực cạnh tranh.
EU dự kiến sẽ áp dụng "thời gian chuyển đổi" là ba năm, trước tiên sẽ đánh thuế với 5 mặt hàng là thép, xi măng, phân bón, nhôm và điện từ ngày 1/1/2023, rồi sau đó áp dụng toàn diện từ năm 2026.
Trong thời gian chuyển đổi, các doanh nghiệp nhập khẩu chỉ có nghĩa vụ báo cáo về lượng phát thải carbon của mặt hàng nhập khẩu, chưa bị áp dụng biện pháp tài chính. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp nộp tài liệu không trung thực sẽ bị phạt tiền.
Các doanh nghiệp thép, nhôm của Hàn Quốc được cho là nằm trong "vùng ảnh hưởng" của cơ chế mới, đặt biệt là mặt hàng thép.
Trong các cuộc họp song phương với EU và các nước lớn thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc luôn nhấn mạnh rằng EU phải thiết kế và vận hành Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon phù hợp với quy định của Tổ chức thương mại thế giới (WTO).
Một quan chức Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cho biết trong thời gian tới, Chính phủ sẽ theo dõi chặt chẽ nội dung cụ thể của dự luật, tiếp tục thảo luận với EU và các nước lớn.
Chính phủ quyết định tiến hành rà soát chung giữa các ban ngành hữu quan về chế độ trong nước, định kỳ mở các cuộc họp chung giữa khối tư nhân và Nhà nước. Đặc biệt, trong năm nay, Chính phủ sẽ thiết lập phương án hỗ trợ đa dạng cho các ngành công nghiệp bị ảnh hưởng, như về thuế, tài chính, nghiên cứu và phát triển liên quan tới trung hòa carbon.
Thứ trưởng Park nhấn mạnh dù EU áp dụng cơ chế mới, nhưng nếu khối tư nhân và Nhà nước cùng hợp sức đối phó chặt chẽ thì hoàn toàn có thể biến nguy cơ thành cơ hội. Ông Park đề nghị các doanh nghiệp chủ động đối phó để có thể đưa trung hòa carbon, xu thế chung trên toàn thế giới, tạo ra hiệu quả tích cực với ngành công nghiệp Hàn Quốc.