Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 16/7 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 7", trong đó đánh giá xuất khẩu vẫn đang phục hồi một cách vững chắc, tiêu thụ nội địa được cải thiện, tuyển dụng có chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên, Bộ bày tỏ lo ngại dịch COVID-19 tái bùng phát có thể sẽ làm gia tăng bất ổn về tiêu thụ nội địa .
Trước đó, Bộ Kế hoạch và tài chính đã đưa từ "bất ổn" vào trong các báo cáo từ tháng 7 năm ngoái tới tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, từ này đã không còn xuất hiện trong báo cáo từ tháng 3 đến tháng 6.
Bộ này giải thích mặc dù vẫn chưa có số liệu liên quan về tác động từ đợt tái bùng phát dịch COVID-19, nhưng Bộ nhận định dịch bệnh bùng phát trở lại sẽ ảnh hưởng tới ngành dịch vụ trực tiếp tương tự như các lần trước đó.
Các số liệu hiện tại về tiêu dùng, tuyển dụng đều được thống kê trước khi dịch bệnh tái bùng phát mạnh. Tiêu dùng tháng 6 đã tăng 5 tháng liên tiếp, trong đó chi tiêu qua thẻ của người dân tăng 8,4%. Trong tháng trước, lao động có việc làm tăng 582.000 người so với một năm trước. Xuất khẩu tăng 39,7%.
Bộ Kế hoạch và tài chính đánh giá tình hình xuất khẩu và đầu tư vẫn tương đối khả quan, mặc dù dịch COVID-19 bùng phát trở lại nhưng vẫn còn sớm để cho rằng khó có thể đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 4,2% như dự báo của Chính phủ.
Ngoài ra, báo cáo trên chỉ ra rằng trong bối cảnh liên tiếp xuất hiện lo ngại lạm phát trên toàn thế giới, thì biến thể Delta của virus COVID-19 lại đang khiến đại dịch trở nên nghiêm trọng hơn trên toàn cầu.
Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để quản lý các yếu tố rủi ro, thực hiện phương hướng chính sách kinh tế nửa cuối năm và xúc tiến gói ngân sách bổ sung lần hai.