Trong số những người tham gia cuộc biểu tình vào ngày 3/7 của Tổng liên đoàn lao động Dân chủ, một người đã bị kết luận nhiễm COVID-19 vào sáng ngày 16/7 vừa qua. Sau đó, hai thành viên khác cùng ăn cơm với người này cũng đã được xét nghiệm, cho kết quả dương tính với virus.
Chính phủ Hàn Quốc lấy làm tiếc trước thông tin trên, đồng thời ban sắc lệnh hành chính, yêu cầu tất cả những người đã tham gia biểu tình vào ngày 3/7 phải làm xét nghiệm COVID-19.
Tổng liên đoàn lao động Dân chủ tuyên bố sẽ tiến hành xét nghiệm, nhưng phản bác rằng không có căn cứ để cho rằng việc biểu tình là nguyên nhân lây nhiễm. Nếu như những người này bị lây nhiễm khi biểu tình thì thời gian ủ bệnh là gần hai tuần, xét theo các kết quả nghiên cứu hiện tại thì xác suất mắc COVID-19 khi biểu tình là rất thấp.
Cơ quan phòng dịch cũng nhận định khả năng này là không cao, nhưng do thời gian ủ bệnh dài nhất là hai tuần nên không thể loại trừ khả năng họ bị lây nhiễm khi biểu tình.
Mặt khác, chính quyền thành phố Seoul quyết định không cho phép biểu tình trong ngày Quốc khánh 15/8 tới.
Chính quyền thành phố sẽ gửi công văn về việc cấm biểu tình tới các tổ chức tiến bộ và bảo thủ có kế hoạch biểu tình vào ngày này. Trường hợp nào vi phạm sẽ phải nộp tiền phạt theo Luật phòng ngừa bệnh truyền nhiễm, hoặc có thể bị yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra ca nhiễm khi biểu tình.