Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 26/7, Hàn Quốc ghi nhận 1.318 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 1.264 ca phát sinh trong cộng đồng và 54 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm tính đến nay là 190.166 ca. Số ca nhiễm mới đã 20 ngày liên tiếp vượt ngưỡng 1.000 ca/ngày, và số ca nhiễm trong ngày 25/6 là con số cao kỷ lục chỉ xét riêng ngày Chủ nhật.
Đà lây nhiễm ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận có xu hướng giảm, với thủ đô Seoul 339 ca, tỉnh Gyeonggi 343 ca. Ngược lại, số ca nhiễm mới có xu hướng tăng ở các địa phương còn lại như thành phố Busan là 83 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 75 ca, chiếm 40,7% tổng số ca nhiễm trong ngày 25/7.
Lần đầu tiên số ca nhiễm tại địa phương ngoài thủ đô Seoul và khu vực lân cận vượt quá 40%. Nhiều lo ngại cho rằng xu hướng lây lan sẽ càng nghiêm trọng hơn khi người dân đi du lịch nhiều hơn trong kỳ nghỉ hè. Nhằm ngăn chặn điều này, Chính phủ quyết định nâng giãn cách xã hội lên mức 3 đối với các địa phương ngoài thủ đô Seoul và khu vực lân cận từ ngày 27/7.
Bên cạnh đó, tổng số người tiêm mũi một vắc-xin COVID-19 đến nay đạt 16.893.000 người, tương đương 32,9% dân số.
Người từ 55-59 tuổi sẽ bắt đầu tiêm chủng từ ngày 26/7 bằng vắc-xin của hãng dược Pfizer (Mỹ) nếu tiêm tại thủ đô Seoul và địa phương lân cận, và bằng vắc-xin của hãng dược Moderna (Mỹ) nếu tiêm tại các địa phương khác. 100.000 người từ 60-74 tuổi hủy lịch tiêm chủng trong 6 tháng đầu năm do sức khỏe chưa đảm bảo cũng sẽ được tiêm phòng từ ngày 26/7.
Đối tượng nhóm tuổi 50 sẽ được thông báo cụ thể về vắc-xin sẽ tiêm theo tuần. Người từ 50-54 tuổi sẽ bắt đầu tiêm chủng từ ngày 16-28/8.