Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc công bố dự thảo sửa đổi về luật thuế 2021

Write: 2021-07-27 17:21:40Update: 2021-07-27 19:37:02

Hàn Quốc công bố dự thảo sửa đổi về luật thuế 2021

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki tại buổi họp báo ngày 23/7 đã công bố “Dự thảo sửa đổi về luật thuế 2021”.

Đầu tiên, Chính phủ quyết định giảm thuế cho các doanh nghiệp đầu tư vào ba công nghệ chiến lược quốc gia là chíp bán dẫn, pin và vắc-xin với mức giảm tối đa 50% nếu doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu phát triển và tối đa 20% khi đầu tư thiết bị.

Chính phủ sẽ hỗ trợ về thuế cho giới tiểu thương, doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trường hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập có thu nhập hàng năm dưới 80 triệu won (gần 70.000 USD) sẽ được giảm từ 50-100% thuế thu nhập và thuế doanh nghiệp trong 5 năm.

Chế độ giảm thuế cho doanh nghiệp mở rộng tuyển dụng lao động thanh thiếu niên, người khuyết tật, người cao tuổi cũng đã được gia hạn thêm ba năm. Doanh nghiệp có thể được giảm thuế tối đa 13 triệu won (11.305 USD)/lao động

Về chính sách mới dành cho người trẻ gặp nạn xin việc, nếu người trẻ tham gia quỹ đầu tư kỳ hạn từ 3-5 năm với số tiền dưới 5 triệu won (4.350 USD) thì sẽ được khấu trừ 40% số tiền đầu tư trên thu nhập khi quyết toán thuế. Trường hợp người dân tham gia vào quỹ khuyến khích tiết kiệm của Chính phủ thì thu nhập từ lãi cũng sẽ không bị đánh thuế.

Chính phủ cũng mở rộng đối tượng chi trả trợ cấp lao động cho tầng lớp thu nhập thấp ước tính thêm khoảng 300.000 hộ gia đình, miễn thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ giúp việc tại nhà nhằm hỗ trợ chi phí bên ngoài cho việc chăm sóc con cái và làm việc nhà. Tỷ lệ khấu trừ thuế đối với các khoản quyên góp năm nay tăng thêm 5%.

Chính phủ ước tính chính sách thuế sửa đổi sẽ làm nguồn thu từ thuế của Chính phủ trong 5 năm giảm khoảng 1.505 tỷ won (1,3 tỷ USD).

Chính phủ sẽ trình dự luật cải cách thuế lên Quốc hội vào ngày 3/9 sau khi hoàn thành thủ tục pháp lý và lấy ý kiến trong phiên họp Nội các.

Lựa chọn của ban biên tập