Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 28/7 công bố báo cáo "Kết quả điều tra xu hướng tiêu dùng tháng 7/2021" (từ ngày 12-19/7). Trong tháng này, chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp (CCSI) đạt 103,2 điểm, giảm 7,1 điểm so với tháng trước.
CCSI được tổng hợp từ 6 trong số 15 chỉ số cấu thành nên chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI), gồm nhận định của người tiêu dùng về tình hình cuộc sống hiện tại, triển vọng cuộc sống tương lai, triển vọng thu nhập hộ gia đình, triển vọng chi tiêu tiêu dùng, đánh giá nền kinh tế hiện tại và triển vọng kinh tế. Nếu CCSI vượt ngưỡng 100 điểm thì phản ánh tâm lý tiêu dùng lạc quan và ngược lại. Chỉ số này tăng đồng nghĩa tâm lý tiêu dùng được cải thiện so với tháng trước đó.
BOK giải thích trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 4 bùng phát, tâm lý người tiêu dùng có bi quan hơn nhưng nhờ hệ thống giãn cách xã hội được cải thiện và tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin COVID-19 mũi một đạt trên 30%, nên so với ba làn sóng lây nhiễm trước đó, mức giảm đã thu hẹp.
Chỉ số CCSI đã duy trì đà cải thiện 6 tháng liên tiếp. Trong 6 tháng đầu năm nay, chỉ số CCSI tăng lần lượt là 4,2 điểm, 2 điểm, 3,1 điểm, 1,7 điểm, 3 điểm và 5,1 điểm so với một tháng trước đó, song lại giảm trong tháng 7.
Mặt khác, chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI) về triển vọng lãi suất tăng 2 điểm, đạt 126 điểm, do Thống đốc BOK từng đề cập đến khả năng tăng lãi suất cơ bản trong năm nay. Chỉ số CSI về triển vọng giá nhà đạt 129 điểm, tăng 2 điểm, trong bối cảnh giá bán căn hộ chung cư tiếp tục đà tăng trên cả nước. Chỉ số này vượt mốc 100 điểm cho thấy đa số người tiêu dùng dự đoán giá nhà và lãi suất tăng, chỉ số tăng so với tháng trước có nghĩa là tỷ lệ nhận định xu hướng tăng cũng cao hơn.
Chỉ số CSI về triển vọng cơ hội việc làm là 87 điểm, giảm 16 điểm khi tâm lý người tiêu dùng bi quan hơn về khả năng phục hồi kinh tế do dịch COVID-19 tái bùng phát.
Nhận thức về tỷ lệ tăng giá tiêu dùng một năm vừa qua là 2,3%, tăng 0,1% so với một tháng trước. Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng (nhận định về mức tăng giá tiêu dùng trong một năm tới) là 2,3%.