Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc xúc tiến thương mại hóa máu nhân tạo trong truyền máu vào giữa năm 2030

Write: 2021-07-29 11:39:26Update: 2021-07-29 16:42:35

Hàn Quốc xúc tiến thương mại hóa máu nhân tạo trong truyền máu vào giữa năm 2030

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại "Hội nghị xúc tiến ba ngành công nghiệp tăng trưởng đổi mới lần thứ 13" diễn ra vào ngày 29/7, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết Chính phủ sẽ xúc tiến thương mại hóa máu nhân tạo, đối phó với tình trạng thiếu máu.

Phó Thủ tướng chỉ ra rằng hệ thống cung cấp máu hiện nay đang phụ thuộc vào lượng máu hiến, tình trạng bất cân bằng cung cầu đang ngày càng nghiêm trọng hơn do dịch COVID-19, tỷ lệ sinh thấp, xã hội già hóa. Thêm vào đó, rủi ro xảy ra sự cố khi truyền máu cũng gia tăng. Do đó, Chính phủ sẽ tập trung đầu tư phát triển công nghệ máu nhân tạo, tìm kiếm khả năng chuyển đổi mô hình cung cấp máu, để đi đầu lĩnh vực sinh học tiên tiến toàn cầu, như thị trường mới về máu nhân tạo.

Chính phủ sẽ liên kết với các hạ tầng nghiên cứu hiện có, như Trung tâm tái tạo tế bào gốc quốc gia, Cụm sinh học ở các địa phương, để tập trung nghiên cứu, xúc tiến sản xuất máu nhân tạo có thể thử nghiệm lâm sàng. Sau khi nắm được công nghệ về sản xuất máu nhân tạo, Chính phủ sẽ xúc tiến sử dụng máu nhân tạo trong truyền máu vào giữa những năm 2030.

Mặt khác, Chính phủ sẽ mở rộng hạ tầng sạc cho xe điện và xe hydro. Cho tới năm 2025, Chính phủ sẽ lập thêm hơn 12.000 trạm sạc nhanh, tập trung tại các trạm dừng trên đường cao tốc, và trên 500.000 trạm sạc chậm tập trung gần khu vực cư trú của người dân, trong khoảng 5 phút đi bộ. Ngoài ra, Hàn Quốc sẽ xúc tiến lập trên 2.300 trạm sạc dành cho xe ô tô thương mại, như xe buýt, taxi. Từ nay tới cuối năm, Chính phủ sẽ lập thêm 180 trạm sạc hydro.

Hội nghị cùng ngày cũng đã thảo luận về kế hoạch sản xuất chíp bán dẫn bằng "nước siêu tinh khiết", tức nước công nghiệp hầu như không lẫn tạp chất. Chính phủ sẽ xúc tiến nội địa hóa những công nghệ sản xuất bằng nước siêu tinh khiết hiện đang phải phụ thuộc vào công nghệ, phụ tùng nước ngoài; tích cực xúc tiến phát triển công nghệ với khối tư nhân về việc tái sử dụng nước thải trong sản xuất chíp bán dẫn, nhằm đảm bảo nguồn cung nước công nghiệp một cách ổn định. Để làm được điều này, Chính phủ sẽ đầu tư 48 tỷ won (41,7 triệu USD) chi phí nghiên cứu cho tới năm 2025.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ nâng hỗ trợ tài chính vào năm sau, nhằm bồi dưỡng ba ngành công nghiệp là chíp bán dẫn, xe ô tô tương lai và y sinh học vào năm sau, lên trên 5.000 tỷ won (4,35 tỷ USD). Ngân sách cho ba ngành công nghiệp này năm nay là 4.200 tỷ won (3,65 tỷ USD).

Lựa chọn của ban biên tập