Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc Hwang Hee ngày 4/8 đã thay mặt Tổng thống Moon Jae-in trao tặng huân chương thể thao Cheongryong (Thanh Long) cho gia quyến nhà leo núi Kim Hong-bin.
Vào ngày 18/7, sau khi chinh phục đỉnh Broad thuộc Pakistan, nằm ở độ cao 8.047m so với mực nước biển, ông Kim đã gặp nạn và mất tích khi đang trên đường xuống núi.
Nhà leo núi Kim Hong-bin bắt đầu bước vào làng neo núi chuyên nghiệp sau khi chinh phục đỉnh Everest cao nhất thế giới (8.848m) vào mùa đông năm 1989. Vào năm 1991, khi đang chinh phục đỉnh McKinley cao nhất Bắc Mỹ (6.194m), ông gặp nạn và bị mất 10 đầu ngón tay. Tuy nhiên, tai nạn này không làm ông chùn bước, ông Kim vẫn tiếp tục hành trình chinh phục nhiều ngọn núi cao nổi tiếng khác, thậm chí còn trở thành vận động viên môn trượt tuyết đổ đèo, vận động viên xe đạp người khuyết tật.
Từ năm 2006, ông theo đuổi mục tiêu chinh phục 14 đỉnh núi cao trên 8.000m dãy Himalaya, và Broad là đỉnh cuối cùng trong chuỗi hành trình này. Thành tích của ông đã góp phần nâng cao vị thế của giới leo núi Hàn Quốc trên toàn thế giới.
Huân chương thể thao được Chính phủ Hàn Quốc trao tặng cho những người có công lao phát triển thể thao và nâng cao vị thế thể thao nước nhà, đóng góp vào sự phát triển quốc gia. Huân chương Cheongryong là huân chương thể thao hạng nhất. Trước đó, ông Kim từng được nhận huân chương thể thao hạng ba "Geosang" (Cự Tượng) vào năm 2012.