Các ứng cử viên tranh cử Tổng thống của đảng cầm quyền và đối lập đang đồng loạt đưa ra cam kết tranh cử về các vấn đề thanh niên, tỷ lệ sinh thấp.
Ứng cử viên Lee Jae-myung (đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành) đưa ra đối sách về vấn đề thanh niên, với nội dung chi trả thêm 1 triệu won (874 USD)/năm cho thanh niên từ năm 2023. Nếu cộng cả khoản thu nhập cơ bản mà ông Lee cam kết sẽ chi trả cho toàn dân là 1 triệu won, thì tổng cộng thanh niên sẽ được nhận 2 triệu won (1.748 USD)/năm. Ngoài ra, ứng cử viên này cam kết sẽ ưu tiên phân bổ nhà ở cho thanh niên trong số nhà ở cơ bản.
Trước đó, khi ứng cử viên Lee cam kết sẽ cung cấp 1 triệu nhà ở cơ bản, ứng cử viên Lee Nak-yon cũng thuộc đảng cầm quyền chỉ trích rằng đây là một cam kết không thực tế, phô trương, thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Các ứng cử viên khác đề nghị đảng cầm quyền thiết lập một ban kiểm chứng chủ yếu nhắm vào ông Lee, nhưng Chủ tịch Song Young-gil cho rằng đảng không thể can thiệp vào quá trình vận động tranh cử.
Trong khi đó, ứng cử viên Yoon Seok-yeol (đảng đối lập Sức mạnh quốc dân) đang vướng vào tranh cãi về một phát ngôn trước báo giới rằng không có rò rỉ phóng xạ trong vụ nổ nhà máy điện nguyên tử Fukushima (Nhật Bản) năm 2011.
Các ứng cử viên của đảng Dân chủ đồng hành mỉa mai rằng những lời nói này không khác nào lời phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản. Các ứng cử viên đảng Sức mạnh quốc dân cũng chỉ trích phát biểu của ông Yoon càng làm dấy lên sự ác cảm và phẫn nộ trong dư luận, cho thấy ông này hoàn toàn chưa chuẩn bị tranh cử Tổng thống.
Nội dung phát biểu nói trên đã được xóa khỏi bài phỏng vấn. Ông Yoon giải thích rằng nội dung này đã bị điều chỉnh khác với ý nói ban đầu của ông.
Đảng Sức mạnh quốc dân đã tạo cơ hội để các ứng cử viên tranh cử Tổng thống tiếp xúc với báo giới, nhưng một số người như ông Yoon Seok-yeol, Choe Chae-hyeong, Hong Jun-pyo không tham dự, khiến các ứng cử viên khác chỉ trích gay gắt.
Cưu nghị sĩ Yoo Seung-min của đảng này thì đưa ra cam kết tranh cử về đối sách tỷ lệ sinh thấp, như tăng thời gian nghỉ làm chăm sóc con nhỏ lên thành ba năm, hỗ trợ toàn bộ chi phí cho tới khi sinh con.