Các tổ chức dân sự Hàn Quốc ngày 9/8 đã tập trung trước Bộ Tư pháp Hàn Quốc, chỉ trích quyết định tha tù trước thời hạn đối với Phó Chủ tịch hãng điện tử Samsung Lee Jae-yong là một đặc ân “lộ liễu” cho người đứng đầu tập đoàn lớn, làm tổn hại tính công bằng của hệ thống tư pháp. Tổ chức dân sự cũng trình bản thu thập chữ ký của khoảng 1.700 người dân phản đối quyết định này.
Nhóm các luật sư vì xã hội dân sự cho rằng quyết định mãn hạn tù sớm cho Phó Chủ tịch Samsung lần này không khác nào một đặc ân cho giới tài phiệt. Giám đốc trại giam Seoul trong quá trình thẩm định sơ bộ đã không tiến hành thủ tục xác nhận ý kiến của các cơ quan liên quan như Tòa án, Viện Kiểm sát và từ trước đến nay hầu như chưa có tiền lệ tương tự nào được mãn hạn tù sớm như ông Lee.
Liên minh công dân vì công bằng kinh tế (Citizens’Coalition for Economic Justice) lập luận rằng Phó Chủ tịch Lee là tội phạm kinh tế nghiêm trọng, không được coi là đối tượng thuộc diện được xem xét tha tù sớm. Không những thế, ông Lee cũng đang bị xét xử liên quan đến vụ sáp nhập công ty công nghiệp Cheil và công ty xây dựng Samsung và vụ sử dụng thường xuyên Propofol, một loại thuốc gây mê có tính gây nghiện. Những tội phạm đang bị xét xử hai vụ án không đủ điều kiện xem xét tha tù sớm.
Các tổ chức dân sự này yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Park Beom-gye, người ra quyết định tha tù sớm, từ chức và Tổng thống Moon Jae-in đưa ra lời xin lỗi.
Một trong những lý do chính làm làm dấy lên phản đối quyết liệt trong cộng đồng là việc nới lỏng các tiêu chí xét duyệt mãn hạn tù sớm. Theo Luật hình sự, người được tha tù trước thời hạn phải chấp hành ít nhất một phần ba mức án tù. Song trên thực tế, những trường hợp được tha tù sớm đều chịu hơn 80% mức án, song Bộ Tư pháp đã hạ tiêu chuẩn xem xét điều kiện này xuống còn 60% kể từ tháng 7.
Theo đó, đến hết tháng 7 này là ông Lee chịu 60% hạn tù nên đủ điều kiện để được mãn hạn tù sớm. Trong số 24.000 phạm nhân được tha tù sớm trong ba năm qua, chỉ 0,98% chấp hành dưới 70% án tù.
Về việc này, Bộ Tư pháp cho biết sẽ cố gắng để tất cả các phạm nhân đã chấp hành hơn 60% án tù trở lên có cơ hội xem xét tha tù sớm, không có trường hợp đặc cách nhằm tránh thị phi chỉ trao “đặc ân” cho một cá nhân nào.