Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc lập luật đặc biệt để đối phó chủ động với khủng hoảng ngành công nghiệp tại địa phương

Write: 2021-08-10 15:52:35Update: 2021-08-10 17:05:40

Hàn Quốc lập luật đặc biệt để đối phó chủ động với khủng hoảng ngành công nghiệp tại địa phương

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 10/8 cho biết "Luật đặc biệt nhằm đối phó với khủng hoảng công nghiệp địa phương và hồi phục kinh tế địa phương" đã được thông qua tại cuộc họp Nội các cùng ngày. 

Từ năm 2018, Chính phủ Hàn Quốc thực thi chế độ "Khu vực đặc biệt cần đối phó với khủng hoảng công nghiệp” căn cứ theo Luật đặc biệt về phát triển cân bằng quốc gia. Theo chế độ này, một địa phương sẽ được Chính phủ chỉ định là "Khu vực đặc biệt" nếu các điều kiện về kinh tế bị xấu đi do ngành công nghiệp chính của địa phương rơi vào khủng hoảng. Địa phương được chỉ định sẽ được Chính phủ hỗ trợ hồi phục kinh tế.
   
Đã có 6 khu vực được chỉ định theo chế độ này, như thành phố Gunsan (tỉnh Bắc Jeolla), thành phố Mokpo, huyện Yeongam, thành phố Haenam (tỉnh Nam Jeolla) sau khi toàn bộ nền kinh tế các địa phương này rơi vào suy thoái do các hãng đóng tàu lớn vừa tái cơ cấu năm 2018 và nhà máy hãng ô tô GM ở Gunsan đóng cửa.

Tuy nhiên, theo hệ thống hiện hành thì việc hỗ trợ lại được thực hiện sau khi kinh tế địa phương đã rơi vào suy thoái, bị chỉ ra là mất nhiều thời gian và chi phí để hồi phục nền kinh tế địa phương.

Do vậy, Luật đặc biệt chia nhỏ các giai đoạn suy thoái kinh tế địa phương thành trước khủng hoảng, giai đoạn đầu, giữa và sau khủng hoảng, để thiết lập các biện pháp hỗ trợ tương ứng với từng giai đoạn.

Trong giai đoạn trước khủng hoảng, địa phương sẽ đứng ra lập và triển khai kế hoạch phòng ngừa cho các ngành công nghiệp, Chính phủ sẽ hỗ trợ cần thiết trong quá trình thực hiện kế hoạch đó. Ở giai đoạn đầu khủng hoảng, khi phát sinh tình trạng suy thoái ở ngành công nghiệp chính của địa phương, Chính phủ sẽ chỉ định "Khu vực cần đối phó chủ động với khủng hoảng công nghiệp" để hỗ trợ, không để khủng hoảng lan thành suy thoái kinh tế toàn khu vực.

Luật mới cũng bao gồm các căn cứ pháp lý rõ ràng, như phương tiện hỗ trợ về tài chính, miễn giảm thuế, trợ cấp, ưu đãi. Luật đặc biệt sẽ được thực thi sau 6 tháng kể từ ngày đăng công báo.

Lựa chọn của ban biên tập