Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã quyết định tha tù trước thời hạn cho Phó Chủ tịch hãng điện tử Samsung Lee Jae-yong vào ngày 13/8. Tuy nhiên, dù được ra tù, ông Lee vẫn chưa thể quay lại điều hành tập đoàn ngay lập tức, mà bị hạn chế làm việc trong 5 năm căn cứ theo Luật xử phạt nặng với tội phạm đặc biệt về kinh tế.
Để được điều hành tập đoàn bình thường trở lại, Phó Chủ tịch Lee phải đệ trình miễn áp dụng quy định này. Sau đó, Ủy ban quản lý tội phạm kinh tế đặc biệt thuộc Bộ Tư pháp sẽ tiến hành thẩm định và trình Bộ trưởng Tư pháp phê chuẩn.
Trước đó, Bộ Tư pháp nêu ra lý do tha tù trước thời hạn cho Phó Chủ tịch Samsung là tình hình kinh tế quốc gia và môi trường kinh tế toàn cầu. Do đó, phần lớn ý kiến nhận định rằng nếu ông Lee đệ trình thì Bộ Tư pháp sẽ chấp thuận cho phép ông này quay trở lại điều hành tập đoàn.
Giới doanh nghiệp cũng đồng tình rằng ông Lee cần quay lại điều hành tập đoàn ngay lập tức, để xử lý vấn đề đầu tư nhà máy chíp bán dẫn tại Mỹ, vấn đề sản xuất ủy thác vắc-xin COVID-19 của hãng dược phẩm sinh học Samsung Biologics.
Tuy nhiên, phía Samsung vẫn chưa đưa ra lập trường về việc đề nghị lên Bộ Tư pháp, do ông Lee vẫn chưa ra tù, và hiện vẫn còn sớm để thảo luận vấn đề này.
Bộ trưởng Tư pháp Park Beom-kye cũng cho biết hiện vẫn chưa xem xét tới việc miễn quy định hạn chế làm việc với Phó Chủ tịch Lee. Có vẻ như Bộ Tư pháp đang cảnh giác trong bối cảnh một số ý kiến đang chỉ ra rằng lần này, Chính phủ đã đặc cách cho lãnh đạo Samsung.
Nếu được ra tù, ông Lee sẽ chịu sự bảo vệ và giám sát của Cảnh sát tại nơi cư trú. Nếu ông này rời khỏi nơi ở hoặc du lịch trong và ngoài nước trên một tháng sẽ phải báo trước với Cảnh sát.