Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Các ứng cử viên tranh cử Tổng thống đảng cầm quyền tiếp tục tranh luận gay gắt trên truyền hình

Write: 2021-08-12 10:58:32Update: 2021-08-12 17:27:44

Các ứng cử viên tranh cử Tổng thống đảng cầm quyền tiếp tục tranh luận gay gắt trên truyền hình

Photo : YONHAP News

Các ứng cử viên tranh cử Tổng thống thuộc đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tối ngày 11/8 đã có buổi tranh luận trên Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS). 

Đây là buổi tranh luận đầu tiên kể từ sau khi các ứng cử viên tuyên thệ dừng phát ngôn công kích đối thủ, đoàn kết và công bằng trong quá trình tranh cử Tổng thống vào ngày 28/7 vừa qua.

Ứng cử viên Park Yong-jin và ứng cử viên Chung Sye-kyun chỉ ra rằng cam kết về thu nhập cơ bản và nhà ở cơ bản của ứng cử viên Lee Jae-myung là không có phương án huy động tài chính. Về điều này, ông Lee trả lời sẽ tận dụng những kinh nghiệm làm việc thực tế của bản thân để đảm bảo được nguồn tài chính cần thiết.

Ngoài ra, các ứng cử viên cũng tranh luận về vấn đề tha tù trước thời hạn cho Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong. Các ứng cử viên còn lại cho rằng lập trường của ứng cử viên Lee Jae-myung và Lee Nak-yon là rất mơ hồ, yêu cầu hai ứng cử viên này đưa ra câu trả lời rõ ràng là tán thành hay phản đối việc mãn hạn tù sớm cho Phó Chủ tịch Samsung.

Ông Lee Nak-yon trả lời việc tha tù trước thời hạn cho Phó Chủ tịch Lee có thể làm tổn hại tới công lý tư pháp, nhưng Chính phủ phải tôn trọng quyết định của Tòa án.

Ở phần cuối buổi tranh luận đã diễn ra màn đấu khẩu gay gắt giữa ứng cử viên Lee Nak-yon và Lee Jae-myung. Ông Lee Nak-yon chỉ trích đối thủ đã dùng lời lẽ thiếu tôn trọng với người dân. Tuy nhiên, ứng cử viên Lee Jae-myung phân trần rằng phát ngôn của mình đã bị "biên tập" lại.

Về phần mình, ứng cử viên Chung Sye-kyun cho rằng hai ứng cử viên Lee Nak-yon và Lee Jae-myung đang phỉ báng lẫn nhau, yêu cầu truy cứu trách nhiệm những người có liên quan phụ trách chiến dịch tranh cử cửa mỗi ứng cử viên.

Về các vấn đề ngoại giao-an ninh, các ứng cử viên chỉ đưa ra lập trường nguyên là tôn trọng nhận định của Chính phủ liên quan tới vấn đề tập trận chung Hàn-Mỹ, và phải đối phó tách biệt vấn đề lịch sử với ngoại giao trong quan hệ Hàn-Nhật.

Lựa chọn của ban biên tập