Chủ trì cuộc họp của Ủy ban đối sách kinh tế khẩn cấp trung ương ngày 12/8, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki đánh giá hiện tại, làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ 4 vẫn chưa ảnh hưởng nhiều tới các chỉ số kinh tế thực. Nhưng ông Hong bày tỏ lo ngại những ảnh hưởng này sẽ bắt đầu thể hiện trong các chỉ số kinh tế từ tháng 8.
Phó Thủ tướng cho biết về cơ bản, Chính phủ đang nỗ lực giảm thiểu cú sốc từ làn sóng lây nhiễm lần thứ 4, duy trì xu hướng hồi phục, với chủ trương là đẩy mạnh phòng dịch.
Trước tiên, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ dốc toàn lực để giải ngân sớm 6.000 tỷ won (5,2 tỷ USD) để chi trả 90% các khoản hỗ trợ khẩn cấp cho người dân, giới tiểu thương đến cuối tháng sau.
Trong tháng 8, Chính phủ sẽ xem xét và sớm công bố phương án hỗ trợ về ưu đãi thuế, như gia hạn nộp các loại thuế, phí bảo hiểm xã hội, các khoản phí công cộng. Cũng trong tháng này, Chính phủ sẽ công bố quyết định có kéo dài các biện pháp hỗ trợ tài chính như giãn nợ hoặc hoãn thời gian trả lãi hay không.
Cùng với đó, Chính phủ đã lập phương án hỗ trợ bổ sung về hàng hóa xuất khẩu và phương án đối phó với giá nguyên vật liệu, nhằm duy trì động lực xuất khẩu và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
Trong nửa cuối năm nay, Chính phủ sẽ tăng số chuyến bay chở hàng hóa tới châu Mỹ của các hãng hàng không trong nước lên 3.300 chuyến, đồng thời tích cực hỗ trợ về vận tải hàng hóa. Trong tháng này, Chính phủ sẽ bố trí tối đa 13 chiếc tàu/tháng cho tuyến hàng hải tới châu Mỹ, Đông Nam Á; hỗ trợ 20.000 won (17,2 USD)/container cho các chủ tàu có lưu lượng vận chuyển container tăng.
Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ xúc tiến hỗ trợ về tài chính cho doanh nghiệp, như cho vay vốn ổn định kinh doanh khẩn cấp, vốn vay thúc đẩy xuất khẩu, chi trả tiền bảo hiểm xuất khẩu ngắn hạn.
Tiếp đó, Chính phủ sẽ hỗ trợ công nghệ về các dịch vụ y tế chất lượng cao trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI), một dự án thuộc Chính sách kinh tế mới kỹ thuật số, nhằm đẩy lùi dịch COVID-19, thích ứng với quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế kỹ thuật số.
Từ năm sau, Chính phủ sẽ từng bước phổ cập xe cấp cứu trí tuệ nhân tạo trên toàn quốc, triển khai dịch vụ chẩn đoán dịch bệnh ứng dụng AI, áp dụng phần mềm y tế AI sản xuất bằng công nghệ nội địa tại 8 cơ quan y tế trên cả nước. Để tăng cường nguồn lực tư nhân, từ năm nay, Chính phủ sẽ mở cửa dần dữ liệu y tế chất lượng cao.