Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hơn 1 triệu người Hàn Quốc có nguyện vọng không nhận điều trị duy trì sự sống

Write: 2021-08-12 13:39:58Update: 2021-08-12 17:44:04

Hơn 1 triệu người Hàn Quốc có nguyện vọng không nhận điều trị duy trì sự sống

Photo : Getty Images Bank

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 11/8 cho biết sau ba năm 6 tháng kể từ khi “Luật Quyền được chết” được thi hành (2/4/2018), số người trưởng thành trên 19 tuổi đã làm “Bản thăm dò ý định kéo dài sự sống” tính đến năm 2020 đạt 1.000.056 người.

Tên chính thức của Luật Quyền được chết là “Luật về quyết định dừng dịch vụ y tế chăm sóc cuối đời, chăm sóc giảm nhẹ và điều trị kéo dài sự sống cho bệnh nhân hấp hối”, còn được gọi chung là “Luật về quyết định điều trị kéo dài sự sống”. Đây là chế độ mà người bệnh hoặc gia đình của bệnh nhân có quyền quyết định không tiến hành hoặc ngừng các phương pháp hỗ trợ duy trì sự sống.

Trong số người nộp “Bản thăm dò ý định kéo dài sự sống”, 169.217 người được xác nhận trên thực tế đã dừng phương pháp hỗ trợ duy trì sự sống. Cụ thể, cứ 1.000 người trên 19 tuổi lại có 22,4 người viết bản thăm dò ý định kéo dài sự sống, chiếm khoảng 2,2%. Tỷ lệ này ở nhóm 60 tuổi là 3,4%, nhóm 70 và trên 80 tuổi lần lượt là 11,8% và 9%.

Tỷ lệ người lập “Bản thăm dò ý định kéo dài sự sống” hoặc bác sĩ chăm sóc bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối lập "Kế hoạch kéo dài sự sống" theo tư vấn của bác sĩ phụ trách, thể hiện nguyện vọng không nhận điều trị tiếp tục kéo dài sự sống của bệnh nhân tăng từ 35,1% trong quý I/2018 lên 41,7% trong quý II/2021.

Bộ Y tế và phúc lợi cho biết theo khảo sát về người cao tuổi năm 2020 công bố tháng 6 năm nay, 85,6% người trên 65 tuổi phản đối việc nhận điều trị duy trì sự sống một cách vô nghĩa. Bộ dự đoán tỷ lệ người nộp nguyện vọng không nhận điều trị kéo dài sự sống sẽ tăng trong thời gian tới.

Những người có ý định lập “Bản thăm dò ý định kéo dài sự sống” cần đến cơ quan đăng ký do Chính phủ chỉ định để nhận tư vấn cá nhân. Hiện nay, có 503 địa điểm tư vấn do Chính phủ chỉ định trên cả nước. Người dân có thể truy cập trang chủ của Cơ quan quốc gia về điều trị và quản lý duy trì sự sống (www.lst.go.kr) hoặc gọi điện để tìm kiếm cơ sở gần nơi sinh sống nhất.

Lựa chọn của ban biên tập