Đảo Gopa là một hòn đảo nhỏ nằm trên vịnh Garorim, biển Tây thuộc thành phố Seosan, tỉnh Nam Chungcheong, Hàn Quốc, cách đất liền 7 km nếu đi thuyền. Hòn đảo với hơn 100 người dân sinh sống này đang được triển khai thí điểm dịch vụ giao hàng bằng máy bay mini không người lái (drone).
Xuất phát từ đất liền, chiếc máy drone bay qua bãi bùn ven biển ra ngoài khơi, mất khoảng hơn 30 phút thì đến được đảo. Trên drone chở khẩu trang, thuốc sát khuẩn tay phòng dịch mà cư dân trên đảo đã đặt mua.
Trên hòn đảo này không hề có cửa hàng bán vật dụng sinh hoạt thiết yếu, ngay cả thuốc men cũng khó mua trong trường hợp khẩn cấp. Do đó, drone đối với họ không khác nào tài xế giao hàng.
Một người dân trên đảo chia sẻ họ rất mong mỏi dịch vụ chuyển hàng bằng drone sẽ được triển khai trên thực tế, để có thể nhận và sử dụng ngay thuốc men trong trường hợp khẩn cấp.
Chiếc drone này sử dụng pin nhiên liệu hydro, có thể chở 3 kg hàng hóa và bay quãng đường tối đa 25 km.
Trong thời gian tới, Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc sẽ tiếp tục kiểm chứng việc ứng dụng drone vào các mục đích khác ngoài vận chuyển hàng hóa, như giao hàng khẩn cấp, tìm kiếm cứu nạn con người.
Thị trưởng thành phố Seosan Maeng Jeong-ho cam kết thông qua dự án thí điểm lần này, thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để nâng cao sự tiện lợi trong cuộc sống cho người dân ở các khu vực xa xôi, hải đảo.
Bộ Địa chính và giao thông cùng chính quyền thành phố Seosan sẽ căn cứ vào kết quả thí điểm dự án cho tới tháng 11 năm nay để xem xét phương án thương mại hóa dịch vụ giao hàng bằng drone tới các hải đảo.