Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hồi hương hài cốt tướng quân Hong Beom-do vào dịp Quốc khánh

Write: 2021-08-13 13:50:27Update: 2021-08-18 14:27:54

Hồi hương hài cốt tướng quân Hong Beom-do vào dịp Quốc khánh

Photo : YONHAP News

Hài cốt của tướng quân Hong Beom-do, vị anh hùng quân độc lập từng chỉ huy trận đánh Bongodong (1920), sẽ được đưa từ Kazakhstan về Hàn Quốc vào ngày Quốc khánh 15/8, 78 năm sau khi ông qua đời tại thành phố Kyzylorda, Kazakhstan vào năm 1943. 

Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Park Kyung-mee trong buổi họp báo thường kỳ ngày 12/8 cho biết nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Kazkhstan Kassym-Jomart Tokayev, hài cốt của tướng quân Hong an táng ở Kazakhstan sẽ được đưa về nước.

Vào ngày 14/8, Tổng thống Moon Jae-in sẽ cử một phái đoàn đặc phái viên tới Kazakhstan do Giám đốc Cơ quan về người có công và cựu chiến binh (MPVA) Hwang Ki-chul dẫn đầu. Dự kiến tới tối ngày 15/8, hài cốt của tướng quân Hong sẽ được đưa về tới tổ quốc với nghi thức tiếp đón trọng thể nhất. Chính phủ sẽ tổ chức lễ tưởng niệm trong hai ngày 16 và 17/8, rồi sau đó an táng hài cốt của ông tại Nghĩa trang quốc gia thành phố Daejeon vào ngày 18/8.

Trước đó, trong lễ kỷ niệm 101 năm Phong trào kháng Nhật giành độc lập 1/3 vào năm ngoái, Tổng thống Moon Jae-in từng công bố sẽ đưa hài cốt của tướng quân Hong về nước nhân kỷ niệm 100 năm trận đánh Bongodong. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 mà phải tới năm nay hài cốt của vị anh hùng này mới được hồi hương.

Tướng quân Hong Beom-do sinh ra tại Bình Nhưỡng vào năm 1868, là một thợ săn có tiếng ở tỉnh Hamgyong (nay thuộc Bắc Triều Tiên). Sau đó, ông tham gia vào cuộc đấu tranh vũ trang kháng Nhật. Trận đánh Bongodong (thung lũng Phụng Ngô, thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc) diễn ra vào tháng 6 năm 1920 là thắng lợi đầu tiên của quân đội độc lập Hàn Quốc trước quân đội Nhật Bản đóng tại Mãn Châu. 

Sau đó, ông lưu lại vùng Primorsky (Nga). Năm 1937, do chính sách cưỡng ép trục xuất người Triều Tiên của chính quyền Xô Viết, ông chuyển tới sống tại quốc gia Trung Á Kazakhstan, và qua đời vào ngày 25/10/1943 ở tuổi 75 tại thành phố Kyzylorda.

Năm 1962, Chính phủ Hàn Quốc đã trao tặng Huân chương Tổng thống, Huân chương Kiến quốc hạng 2 cho ông Hong.

Lựa chọn của ban biên tập