Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 16/8, Hàn Quốc ghi nhận 1.556 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 1.493 ca lây nhiễm trong nước, 63 ca nhập ngoại.
Đây là số ca nhiễm mới cao nhất kể từ đầu dịch xét riêng trong số các ngày Chủ nhật, nhiều hơn 65 ca so với Chủ nhật tuần trước là 1.491 ca. Số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc đã 41 ngày liên tiếp ở ngưỡng trên 1.000 ca/ngày.
Thủ đô Seoul và các địa phương lân cận phát sinh 857 ca nhiễm mới, chiếm 57% tổng số ca nhiễm trên toàn quốc. Tỉnh Gyeonggi có 392 ca, chiếm nhiều nhất, thủ đô Seoul 355 ca, thành phố Incheon 110 ca. Ngoài ra, thành phố Busan ghi nhận 125 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 84 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang 75 ca, đảo Jeju 64 ca, thành phố Daegu 44 ca.
Đặc biệt, số ca nhiễm trong vòng một tuần qua tại đảo Jeju tăng mạnh, nên địa phương này quyết định nâng giãn cách xã hội lên mức cao nhất là mức 4 từ 18/8, tạm thời đóng cửa 12 bãi tắm trên đảo.
Chính phủ Hàn Quốc đang dốc toàn lực để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm gia tăng do người dân di chuyển mạnh trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh.
Các trạm xét nghiệm lưu động tạm thời được bố trí tại 4 trạm dừng chân của các tuyến đường cao tốc hướng về Seoul sẽ tiếp tục hoạt động cho tới hết tháng 8, nhằm mở rộng xét nghiệm chủ động với người dân trở về nhà sau kỳ nghỉ mát.
Mặt khác, từ ngày 16/8, Hàn Quốc bắt đầu tiêm vắc-xin COVID-19 mũi một cho người từ 50-54 tuổi. Đã có 3.128.000 người đăng ký tiêm, tương đương 82% dân số ở nhóm tuổi này. Những người này sẽ được tiêm cho tới hết ngày 28/8, rồi tiêm tiếp mũi hai sau 6 tuần.
Nhóm đối tượng từ 18-49 tuổi vẫn đang tiếp tục đặt lịch tiêm theo số cuối ngày sinh. Từ 8 giờ tối ngày 16/8 tới 6 giờ ngày 17/8 là đến lượt đăng ký của những người dân có ngày sinh kết thúc bằng số 6 (sinh ngày 6, 16, 26). Tính từ ngày 9/8 đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ đặt lịch tiêm của nhóm đối tượng này đạt khoảng 60%.