Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất Việt Nam, sẽ tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố thêm một tháng nữa, cho tới hết ngày 15/9 do làn sóng lây nhiễm COIVD-19 vẫn chưa chững lại. Đô thị 10 triệu dân này đã bị phong tỏa trong vòng một tháng qua.
Theo đó, người dân thành phố sẽ bị cấm ra ngoài, trừ trường hợp đến nơi làm việc được cấp phép hoạt động, hoặc mua hàng hóa thiết yếu, dược phẩm.
Ngoài ra, từ 6 giờ chiều tới 6 giờ sáng hôm sau, người dân sẽ không được phép ra ngoài đường trừ các mục đích như tiêm chủng vắc-xin, điều trị cấp cứu, hoạt động phòng dịch.
Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu kiểm soát làn sóng lây nhiễm với hai giai đoạn trong vòng một tháng tới.
Trong giai đoạn I cho tới cuối tháng này, thành phố sẽ dốc toàn lực để giảm số ca nhiễm mới và tỷ lệ tử vong. Trong giai đoạn II từ 1-15/9, thành phố sẽ nỗ lực giảm 20% số ca tử vong, điều tiết về việc xuất nhập viện cho các bệnh nhân, duy trì năng lực tiếp nhận và điều trị bệnh nhân của các bệnh viện.
Thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận 241 ca tử vong bình quân do COVID-19 mỗi ngày.
Mặt khác, cơ quan y tế Việt Nam cho biết trong ngày 15/8, nước này ghi nhận 9.574 ca nhiễm COIVD-19, 4 ngày liên tiếp ở ngưỡng 9.000 ca. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh chiếm quá bán với 4.516 ca, tỉnh Bình Dương phát sinh 2.358 ca, thủ đô Hà Nội ghi nhận 39 ca.
Tính từ thời điểm bùng phát làn sóng lây nhiễm lần thứ 4 vào ngày 27/4, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 270.986 ca nhiễm COVID-19.