Từ ngày 17/8, người dân Hàn Quốc trên 30 tuổi có thể đặt lịch tiêm chủng thông qua mạng xã hội để tiêm vắc-xin COVID-19 của hãng AstraZeneca (Anh) còn dư trong ngày. Hiệp hội y học Hàn Quốc (KMA) bày tỏ lo ngại về việc Chính phủ thay đổi độ tuổi cho phép tiêm chủng với vắc-xin này.
Ủy ban tư vấn chuyên môn về đối sách COVID-19 của Hiệp hội y học Hàn Quốc cho biết theo kết quả phân tích "Báo cáo phản ứng bất thường sau tiêm chủng vắc-xin COVID-19" mà Chính phủ công bố ngày 11/8 vừa qua, việc tiêm mũi hai vắc-xin COVID-19 của AstraZeneca cho đối tượng dưới 50 tuổi có rủi ro gây ra phản ứng bất thường tương đối lớn so với hiệu quả phòng ngừa hơn những vắc-xin COVID-19 khác. Dù Chính phủ chỉ hạn chế tiêm cho những người dưới 50 tuổi có mong muốn, nhưng vẫn rất rủi ro để cân nhắc tiêm cho đối tượng này.
Ủy ban tư vấn chuyên môn trích dẫn từ tạp chí học thuật quốc tế "Lancet", cho biết theo kết quả phân tích dữ liệu tại Anh, Mỹ, Thụy Điển, vắc-xin AstraZeneca và vắc-xin Pfizer (Mỹ) đều cho thấy phản ứng bất thường toàn thân cao hơn ở nhóm dưới 55 tuổi. Tỷ lệ bị tác dụng phụ cao hơn nhiều so với tỷ lệ tiêm chủng. Do đó, việc có nên tiêm vắc-xin AstraZeneca với người dưới 50 tuổi hay không cần phải được thảo luận thêm.
Ủy ban cho rằng Chính phủ nên trao đổi thông tin với Hiệp hội y học để lập một phương án khuyến cáo chuyên môn thích hợp nhất.
Nhóm xúc tiến tiêm chủng vắc-xin COVID-19 của Hàn Quốc ngày 13/8 quyết định người dân độ tuổi 30, 40 nếu mong muốn thì có thể đăng ký tiêm vắc-xin COVID-19 của hãng dược AstraZeneca còn dư, mặc dù độ tuổi khuyến cáo tiêm vắc-xin này là "trên 50 tuổi".
Nhóm xúc tiến cho biết đã đưa ra quyết định trên sau khi cân nhắc tới việc hiệu quả phòng ngừa từ việc tiêm chủng lớn hơn rõ rệt so với tỷ lệ phát sinh phản ứng bất thường sau tiêm.