Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Thủ tướng Hàn Quốc: "Seoul và Tokyo phải đối thoại vì tương lai"

Write: 2021-08-18 17:02:58Update: 2021-08-18 17:13:24

Thủ tướng Hàn Quốc: "Seoul và Tokyo phải đối thoại vì tương lai"

Photo : YONHAP News

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Bloomberg (Mỹ) vào ngày 18/8, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum phát biểu Hàn Quốc và Nhật Bản là những quốc gia chia sẻ giá trị về nhân quyền, chủ nghĩa dân chủ và kinh tế thị trường. Hai nước phải vượt qua những rào cản, đối thoại vì tương lai. Ông hy vọng rằng điều này sẽ có thể thực hiện sau cuộc bầu cử tại Nhật Bản. 

Nhật Bản sắp bước vào cuộc bầu cử Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ tự do của Thủ tướng Suga Yoshihide và bầu cử Hạ viện.

Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc giải thích phát biểu trên của Thủ tướng Kim Boo-kyum mang ý nghĩa là Chính phủ Seoul luôn mở cánh cửa đối thoại với Tokyo, hy vọng hai bên sẽ có thể đối thoại cả sau cuộc bầu cử tại Nhật Bản.

Về vấn đề Bắc Triều Tiên, Thủ tướng Kim bày tỏ hy vọng giới chức miền Bắc sẽ đưa ra quyết định đúng đắn là "đối thoại" khi Hàn Quốc và Mỹ tuyên bố có thể song song giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc bằng phương pháp ngoại giao, bao trùm.

Về mâu thuẫn Mỹ-Trung xoay quanh vấn đề chuỗi cung ứng chíp bán dẫn, Thủ tướng Hàn Quốc nhấn mạnh không thể để một quốc gia độc chiếm một ngành công nghiệp. Dù Mỹ thiết lập chuỗi cung ứng toàn cầu không bao gồm Trung Quốc thì Hàn Quốc cũng sẽ tham gia với tư cách là đối tác.

Thủ tướng Hàn Quốc nhấn mạnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ là nền tảng quan trọng nhất trong chiến lược đối ngoại và an ninh của Seoul. Trung Quốc là nước láng giềng gần gũi nhất với Hàn Quốc, có chung ranh giới trên biển, cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc. Chính vì vậy, Seoul phải theo đuổi mối quan hệ thực dụng với Bắc Kinh. Trong khi đó, ngành công nghiệp chíp bán dẫn đóng vai trò chiến lược quan trọng với nền kinh tế Hàn Quốc, nên việc Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ cho các công ty có năng lực chi phối thị trường như Samsung, SK Hynix là điều đương nhiên.

Về tình hình dịch COVID-19, Thủ tướng cho biết Chính phủ đang xem xét nhiều phương án đa dạng, như tiêm chéo vắc-xin để đạt tỷ lệ tiêm chủng mũi một cho 70% dân số tới cuối tháng 9. Xa hơn, Hàn Quốc có thể đạt được tỷ lệ tiêm chủng mũi hai là 70% cho tới cuối tháng 10 hoặc trung tuần tháng 11.

Thủ tướng đánh giá việc Hàn Quốc thành công trong công tác phòng dịch COVID-19 là do Chính phủ không thực hiện các biện pháp cực đoan như phong tỏa hoàn toàn. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để vừa hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị thiệt hại do biện pháp giãn cách của Chính phủ, vừa tránh các biện pháp phong tỏa.

Lựa chọn của ban biên tập