Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến thu giữ khoản nợ trong nước của công ty Mitsubishi

Write: 2021-08-19 15:34:31Update: 2021-08-19 21:24:12

Các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến thu giữ khoản nợ trong nước của công ty Mitsubishi

Photo : YONHAP News

Các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến được Tòa án tuyên thắng kiện trong vụ đòi công ty công nghiệp nặng Mitsubishi (Nhật Bản) bồi thường thiệt hại, đã tiến hành thu giữ khoản nợ trong nước của công ty này.

4 người gồm nạn nhân và gia quyến ngày 19/8 thông báo về việc đã được Tòa án ban lệnh thu hồi khoản nợ của công ty LS Mtron của Hàn Quốc thiếu công ty Mitsubishi. Lệnh thu hồi nợ là lệnh mà Tòa án trao quyền cho chủ nợ nhận thay khoản tiền mà bên nợ sẽ được nhận từ một bên thứ ba.
 
Theo đó, công ty LS Mtron bị cấm thanh toán tiền trực tiếp cho công ty công nghiệp nặng Mitsubishi, các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến có thể yêu cầu LS Mtron trả tiền trực tiếp cho mình.

Nhóm luật sư đại diện của các nạn nhân yêu cầu công ty công nghiệp nặng Mitsubishi chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân theo đúng phán quyết của Tòa án, thừa nhận và xin lỗi về sự thật lịch sử cưỡng ép lao động thời chiến, phía các nạn nhân có thể thảo luận để công ty thực hiện các nội dung này. Ngược lại, nếu Mitsubishi tiếp tục từ chối thực hiện phán quyết của Tòa án như hiện nay thì các nạn nhân sẽ căn cứ vào lệnh của Tòa án đòi nợ trực tiếp từ LS Mtron.

Tháng 11/2018, Tòa án tối cao Hàn Quốc tuyên phía công ty Mitsubishi thua kiện, yêu cầu công ty này phải bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến mỗi người từ 100 tới 150 triệu won (85.000 đến 127.600 USD) tiền an ủi. Tuy nhiên, cho tới nay công ty này vẫn chưa chịu bồi thường cho các nạn nhân.

Sau đó, xét theo đề nghị của các nạn nhân, Tòa án đã tiến hành cưỡng chế tịch thu hai quyền thương hiệu và 6 bằng sáng chế của Mitsubishi, nhưng quá trình quy đổi các tài sản này sang tiền mặt vẫn đang gặp khó khăn.

Lựa chọn của ban biên tập