Theo báo cáo “Xu hướng hoạt động ngành công nghiệp ô tô tháng 7” được Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc công bố ngày 18/8, trong tháng trước có 297.585 ô tô được sản xuất, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sản lượng sản xuất ô tô trong tháng 7 giảm được phân tích là do hoạt động sản xuất của hãng ô tô Hyundai, chiếm một nửa tỷ trọng sản xuất ô tô nội địa, giảm 16%. Số ngày làm việc trong tháng 7 của Hyundai giảm hai ngày do có ngày kỷ niệm thành lập công đoàn lao động và ngày công đoàn bỏ phiếu về mức lương và thỏa ước lao động tập thể. Một nguyên nhân khác là nhà máy ở thành phố Asan (tỉnh Gyeonggi), nơi sản xuất trung bình khoảng 22.000 chiếc ô tô mỗi tháng, đã phải đóng cửa gần một tháng để thi công thiết bị.
Công ty ô tô General Motors (GM) Hàn Quốc giảm 50% công xuất sản xuất tại nhà máy số 2 tại quận Bupyeong (thành phố Incheon) và nhà máy Changwon (tỉnh Nam Gyeongsang) do nguồn cung chíp bán dẫn gián đoạn, khiến sản lượng của tháng 7 giảm 45,3%. Hãng GM Hàn Quốc chiếm khoảng 10% sản lượng ô tô trong nước.
Doanh số bán ô tô ra thị trường nội địa tháng 7 đạt 147.697 chiếc, tăng giảm 9,6% so với một năm trước. Doanh số bán ô tô thân thiện với môi trường vẫn tăng đáng kể song sức mua của các mẫu xe mới đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán ô tô nhìn chung giảm do hoạt động sản xuất gặp khó khăn khiến nguồn cung ô tô giảm.
Xuất khẩu ô tô trong tháng 7 đạt 181.046 chiếc, giảm nhẹ 2,9% so với một năm trước. Xuất khẩu xe cỡ vừa đến cỡ lớn vẫn tăng trưởng hai chữ số, song xuất khẩu dòng xe thể thao (SUV), dòng xe chiếm 68,5% tỷ trọng xuất khẩu lại giảm.
Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên giải thích sản lượng xuất khẩu tháng 7 năm nay giảm là do hiệu ứng cơ sở từ việc lượng ô tô bị tồn kho bởi dịch COVID-19 vào tháng 5, 6 năm ngoái đã được xuất khẩu vào tháng 7 cùng năm, khiến lượng xuất khẩu của tháng 7 năm ngoái tăng mạnh.
Kim ngạch xuất khẩu đạt 4,1 tỷ USD, tăng 12,3%, mức cao kỷ lục chỉ xét riêng trong tháng 7, do đơn giá xuất khẩu tăng ở các dòng xe giá trị gia tăng cao như ô tô thân thiện với môi trường và SUV.
Doanh số bán ô tô thân thiện với môi trường trong nước đạt 29.821 chiếc, tăng 65,7%, xuất khẩu đạt 34.571 chiếc, tăng 27,4%, xu hướng tăng 7 tháng liên tiếp.